Nga xác nhận gia hạn Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen thêm 2 tháng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/5, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận Nga đã đồng ý gia hạn Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen thêm 2 tháng, tạo cơ hội giúp đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết thỏa thuận ngũ cốc đã được gia hạn thêm 60 ngày.

"Chúng tôi xác nhận tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen thêm 2 tháng, đây là cơ hội giúp đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu không phải bằng lời nói mà bằng hành động”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói.

Đồng thời, bà Zakharova cũng nói thêm rằng "sự mất cân bằng" trong việc thực hiện thỏa thuận ngũ cốc nêu trên nên được "sửa chữa càng sớm càng tốt."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định quan điểm chính của Nga về thỏa thuận không thay đổi.

Cùng ngày, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận Nga đã đồng ý gia hạn Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sau các cuộc đàm phán với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc.

Ông Peskov nhấn mạnh việc gia hạn thỏa thuận trên diễn ra sau khi Nga thấy "có đủ kết quả" trong các cuộc đàm phán về việc nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Nga.

Đọc thêm