Nga yêu cầu tất cả 147 triệu công dân “ở nhà và không đi du lịch“

(PLVN) - Khi đại dịch Covid-19 đã giết chết hơn 37.000 người trên toàn thế giới tiếp tục lan rộng, nước Nga đã tăng cường các biện pháp để khắc phục, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của virrua trên phạm vi cả nước.
 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết, 147 triệu công dân nước này không được phép đi du lịch và phải ở trong nhà tự cách ly, trừ trường hợp tìm kiếm chăm sóc y tế khẩn cấp, mua sắm thực phẩm hoặc thuốc men, đi làm, cho thú cưng đi dạo và vứt rác.

Lệnh tự cách ly sẽ áp dụng đối với tất cả người dân bất kể tuổi tác. Tất cả các cơ sở bán lẻ và giải trí không cần thiết cũng sẽ bị đóng cửa. Lệnh tự cách ly có hiệu lực đến ngày 14/4. 

“Ở nhà là điều quan trọng nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể làm trước bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát. Đây chỉ là một đánh đổi nhỏ bé để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của chúng ta”, Thủ tướng Mikhail Mishustin nhấn mạnh. 

Cho đến nay đã có 2.337 trường hợp nhiễm coronavirus được báo cáo ở Nga và 17 trường hợp tử vong.