Ngăn gia đình có người nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 25/6, Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang đã phát hiện, bắt giữ, đưa đi cách ly 1 gia đình gồm 5 người nhập cảnh trái phép qua biên giới, trong đó có 1 người dương tính với SARs-CoV-2.

Khoảng 12h cùng ngày, Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 8, Đồn Biên phòng Phú Hữu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn biên giới thuộc ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú (An Giang).

Tới đoạn mốc MD-1 đến MD-2, Tổ công tác đã phát hiện 5 người (4 người lớn, 1 trẻ em) đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Nhưng người này gồm: Trần Văn P (sinh năm 1999), Trần Văn T (sinh năm 2000), Trần Văn Ph(sinh năm 2005), Nguyễn Thị Trúc Ph (sinh năm 1998), Nguyễn V. T. (sinh năm 2019, cùng ngụ tại ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Gia đình 5 người nhập cảnh trái phép qua biên giới bị phát hiện, xử phạt, đưa đi cách ly, điều trịGia đình 5 người nhập cảnh trái phép qua biên giới bị phát hiện, xử phạt, đưa đi cách ly, điều trị

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đầu năm 2018 xuất cảnh qua Campuchia thuê đất trồng rẫy nhưng đến nay, tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp, lại hết mùa vụ nên nhập cảnh trái phép về Việt Nam sinh sống.

Qua test nhanh, Trần Văn T có kết quả dương tính với SARs-CoV-2.

Đồn Biên phòng Phú Hữu đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới đối với Trần Văn Ph, Trần Văn T và Nguyễn Thị Trúc Ph, mức tiền phạt 4 triệu đồng/1 đối tượng.

Trần Văn Ph là người chưa thành niên (từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi) nên bị phạt tiền 2 triệu đồng về cùng hành vi trên.

Đồn Biên phòng Phú Hữu bàn giao nhóm người trên cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly, điều trị theo quy định.

Đọc thêm