Ngân hàng Thế giới có chủ tịch mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/5 (giờ địa phương), ban giám đốc gồm 25 thành viên của Ngân Hàng Thế giới (WB) bầu cựu giám đốc điều hành Mastercard Ajay Banga làm chủ tịch mới.
Tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga. Ảnh: AFP.
Tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga. Ảnh: AFP.

Ông Ajay Banga, cựu Giám đốc điều hành của Mastercard, đã trở thành tân Chủ tịch của Ngân hàng Thế giới (WB) với nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Ông Banga (63 tuổi) được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử cho vị trí này vào cuối tháng 2 và là ứng cử viên duy nhất thay thế chủ tịch sắp mãn nhiệm David Malpass. Vị chuyên gia tài chính gốc Ấn Độ sẽ chính thức nhậm chức kể từ ngày 2/6 tới.

“Ông Ajay Banga là một nhà lãnh đạo có chuyên môn, kinh nghiệm và sẽ mang lại sự đổi mới trong vị trí chủ tịch WB. Ông ấy sẽ định hướng tổ chức nhắm tới việc giải quyết các thách thức toàn cầu”, Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ.

Ông Banga sinh ra và lớn lên tại Ấn Độ. Năm 2007, ông nhập quốc tịch Mỹ.

Trước đó, ông Ajay Banga là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mastercard trong khoảng thời gian 2010-2020. Ông cũng từng giữ chức Chủ tịch Phòng Thương mại quốc tế (2020-2022)…

WB là tổ chức tài chính quốc tế đặt trụ sở tại Washington và có chức năng cung cấp các khoản vay và viện trợ không hoàn lại cho các chính phủ và tổ chức phi chính phủ.

Thông thường, vị trí đứng đầu của WB sẽ do người Mỹ đảm nhiệm. Trong khi đó, người châu Âu đóng vai trò dẫn dắt Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).