Ngân vang “Tình khúc Bạch dương lần 2” giữa lòng Hà Nội

(PLO) - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Cách mạng Tháng mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2013) và 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -  Liên Xô (trước đây), Liên bang Nga ngày nay (30/1/1950 – 30/1/2013) tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ  vừa diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Tình khúc Bạch dương lần 2”. 
Một lần nữa giữa Thủ đô Hà Nội, những tình khúc ấm lòng của xứ sở Bạch dương được ngân vang. Đặc biệt “Tình khúc Bạch dương lần 2” có sự tham dự của nhiều lãnh đạo có gắn bó mật thiết với mối quan hệ Việt - Nga như: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, ông Đào Trọng Thi - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, ông Phạm Văn Linh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương… 
Trong khoảng thời gian diễn ra chương trình nghệ thuật, đông đảo khán giả đã được chìm đắm trong bầu không khí Nga đích thực với những ca khúc đặc sắc như: Cachiusa, Vôn ga xinh đẹp, Tiếng đàn Balalaika trên sông Đà, Nước Nga Tổ quốc tôi…  Thông qua những ca từ mượt mà, hình ảnh một xứ sở Bạch dương thơ mộng, xinh đẹp với những con người cần cù lao động, yêu chuộng hòa bình đã được khắc họa. 
Được biết, chương trình lần này có sự phối hợp tổ chức của Tạp chí Thông tin đối ngoại Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Công ty Cổ phần Phát triển truyền thông Văn hóa Việt Nam và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp tới đông đảo khán giả cả nước trên kênh VTV2, VTV4 . 

Đọc thêm