Ngành đường sắt dùng xe ô tô trung chuyển hàng trăm hành khách đi tàu qua đoạn sạt lở ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị sạt lở, ngành đường sắt đã huy động xe ô tô trung chuyển hàng trăm hành khách trên 2 tàu SE1 và SE20 đảm bảo hành trình.
Ngành đường sắt dùng xe ô tô trung chuyển hàng trăm hành khách đi tàu qua đoạn sạt lở ở Hà Tĩnh. Ảnh: PV
Ngành đường sắt dùng xe ô tô trung chuyển hàng trăm hành khách đi tàu qua đoạn sạt lở ở Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, từ khoảng chiều tối ngày 29/10 đến trưa 30/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Đặc biệt, tại các huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh như: Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh…lượng mưa phổ biến dao động từ 132 - 212mm.

Mưa lớn kéo dài đã làm ngập cục bộ nhiều địa phương, gây thiệt hại rất lớn về các công trình hạ tầng giao thông, kênh mương thủy lợi, nhà ở tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, riêng tuyến đường sắt Bắc- Nam đoạn qua xã Đức Liên huyện Vũ Quang bị sạt lở nghiêm trọng.

Vào khoảng 1h ngày 30/10, tuyến đường sắt Bắc - Nam tại Km354+900 đến 355+400, khu gian Yên Duệ - Hòa Duyệt (thuộc địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở. Ảnh: PV

Vào khoảng 1h ngày 30/10, tuyến đường sắt Bắc - Nam tại Km354+900 đến 355+400, khu gian Yên Duệ - Hòa Duyệt (thuộc địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở. Ảnh: PV

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, có một điểm đất, đá từ trên núi đổ xuống lấp đường sắt, một điểm đường ray qua thôn Liên Châu xã Đức Liên bị sạt lở cơ quan chức năng đã buộc phải cấm tàu hỏa chạy qua khiến cho 2 tàu SE1 và SE20 phải dừng chờ trong ngày 30/10. Tàu SE1 chở 138 hành khách, xuất phát từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, dừng chờ ở ga Yên Trung (Đức Thọ); tàu SE20 chờ 198 hành khách, xuất phát từ Đà Nẵng ra Hà Nội, dừng chờ ở ga Hòa Duyệt (Vũ Quang).

Ngành đường sắt đã huy động nhiều xe ô tô khách để chuyển tải 336 hành khách giữa 2 tàu SE1 và SE20 với nhau. Cung đường chuyển tải từ ga Hòa Duyệt sang ga Yên Trung hơn 15km. Theo đó, hành khách trên tàu SE1 sẽ được ô tô vận chuyển tới tàu SE20 và ngược lại khách đi tàu SE20 được trung chuyển tới tàu SE1 để tiếp tục hành trình.

Đất, đá sạt lở từ trên núi xuống lấp đường sắt Bắc-Nam qua xã Đức Liên. Ảnh: PV

Đất, đá sạt lở từ trên núi xuống lấp đường sắt Bắc-Nam qua xã Đức Liên. Ảnh: PV

Sau sự cố sạt lở xảy ra ngành đường sắt đã huy động lực lượng cùng với chính quyền địa phương đến khắc phục các điểm sạt lở. Biện pháp khắc phục sạt lở sử dụng 1.000-1.200 m3 đá hộc, đựng trong các rọ, di chuyển từ hai đầu khu vực sạt lở vào hiện trường.

Mưa lớn khiến nhiều địa phương ở các huyện Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc bị ngập. Ảnh: PV

Mưa lớn khiến nhiều địa phương ở các huyện Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc bị ngập. Ảnh: PV

Ngoài việc gây ngập lụt và sạt lở các công trình giao thông, mưa lớn nhiều ngày qua khiến hơn 4.600 học sinh huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã phải nghỉ học, 1 học sinh lớp 12 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hương Khê bị thương do hàng rào nhà trường bị lũ cuốn đổ đè lên chân.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các địa phương, đơn vị và người dân nâng cao ý thức phòng tránh lũ, sạt lở đất, chủ động triển khai các phương án ứng phó kịp thời.