Ngành Giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông, khi đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Bắc của nước ta đã gây ra những thiệt hại, tổn thất rất nặng nề đối với kinh tế xã hội. Cùng với đó là những hệ luỵ nan giải, đặc biệt với ngành Giáo dục. Tại những điểm trường tại các tỉnh vùng núi phía Bắc vốn đã rất khó khăn và thiếu thốn, bão số 3 đi qua đã để lại những hình ảnh gây nhiều xót xa.
Các trường học tại các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3.
Các trường học tại các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3.

Hàng nghìn trường học chịu ảnh hưởng của bão số 3

Không chỉ thiệt hại khi bão đổ bộ, hoàn lưu của bão số 3 gây mưa lớn thậm chí còn để lại thiệt hại nặng về người, tài sản; tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân ở khắp các tỉnh vùng núi phía Bắc gặp rất nhiều khó khăn. Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, lũ ống, lũ quét… cùng với đó ngập lụt nghiêm trọng tại các khu vực trũng thấp tại khắp các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang...

Báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp từ các địa phương, thống kê sơ bộ tính đến 17h00 ngày 18/9/2024, cả nước có tổng số 333 người chết và mất tích; 1.930 người bị thương; 143,5 nghìn người bị ảnh hưởng; hàng trăm nghìn căn nhà bị hư hại cùng hàng trăm nghìn héc-ta lúa, hoa màu và nuôi trồng thuỷ sản bị phá huỷ. Tổng thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra ước tính sơ bộ lên đến trên 50 nghìn tỷ đồng, dự báo có thể làm ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng GDP cả nước năm 2024.

Trong đó, ngành Giáo dục là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão số 3 và hoàn lưu bão, theo thống kê chưa đầy đủ được công bố của các địa phương, có đến 52 học sinh, trẻ em bị tử vong, 3 học sinh bị mất tích, 8 học sinh bị thương, 3 giáo viên tử vong, 1 giáo viên mất tích. Hiện, có đến hơn 1.500 trường học bị ảnh hưởng, cùng với đó rất nhiều trường học có cơ sở vật chất bị hư hỏng, thậm chí đổ sập… Ước tính thiệt hại về cơ sở vật chất của ngành Giáo dục là khoảng 514,7 tỷ đồng, thiệt hại về trang thiết bị dạy học là gần 746 tỷ đồng và hơn 41.564 bộ sách giáo khoa bị hư hỏng.

Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, hoàn lưu bão số 3 gây ra đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, nhiều điểm trường ở vùng sâu bị sạt lở đất đá vùi lấp, lũ cuốn trôi bàn ghế, sách vở cùng với đó rất nhiều đồ dùng học tập của các em học sinh bị hỏng, không thể sửa chữa, đặc biệt là hệ thống chiếu sáng bị chập, cháy, toàn bộ hệ thống các bóng đèn cũng không còn sử dụng được.

Chung tay “thắp sáng” cho trẻ vùng cao tới trường

Huyện Bắc Mê là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ông Ma Văn Toẻ - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê cho biết: “Từ đầu năm 2024 đến nay huyện Bắc Mê hứng chịu 33 đợt thiên tai, trong đó bão số 3 đã gây ra những thiệt hại rất nặng nề. Với mưa lớn kèm theo nước lũ dâng cao gây sạt lở đã ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội nói chung, đặc biệt là các trường học trên địa bàn huyện bị hỏng rất nhiều cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục. Thời gian qua, huyện Bắc Mê nói riêng đã được các cấp, Sở, ngành quan tâm hỗ trợ khắc phục hậu quả, trong đó lĩnh vực giáo dục được nhiều các đơn vị hảo tâm hỗ trợ trang thiết bị, bàn ghế, sách vở để các em học sinh sớm có thể đến trường học trở lại. Đặc biệt Tập đoàn Vianco đã hỗ trợ bóng đèn chiếu sáng cho toàn bộ các trường học trên địa bàn huyện, đây là chương trình rất ý nghĩa, để thắp sáng trường học giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn”.

Ngành Giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 3  ảnh 1

Nhiều trường học tại tỉnh Yên Bái bị ngập sâu trong nước lũ. Nguồn: baochinhphu.vn

Bà Vi Thị Thuỷ - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, chia sẻ: “Những chiếc bóng đèn của Tập đoàn Vianco trao tặng là món quà rất ý nghĩa, thiết thực và kịp thời lúc này. Các em học sinh sẽ có ánh sáng mới cùng điều kiện học tập tốt hơn. Bão số 3 cũng đã khiến nhiều cơ sở vật chất của Nhà trường bị hỏng, đặc biệt phần đất sụt xuống bờ kè đã đè xuống một bên trường khiến các lớp học bị nứt, đổ tường. Thời gian tới, Nhà trường rất mong sẽ tiếp tục nhận được những tấm lòng, sự hỗ trợ của Tập đoàn Vianco cùng các đơn vị, tổ chức để các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn”.

Số bóng đèn mà Tập đoàn Vianco hỗ trợ cho các trường học trên địa bàn huyện Bắc Mê nằm trong chuỗi chương trình đồng hành đưa 100 nghìn sản phẩm bóng đèn led, hỗ trợ thiết bị chiếu sáng. Đây là hành trình hướng về với các thầy giáo, cô giáo và học sinh tại các trường học ở nhiều địa phương của 6 tỉnh miền núi phía Bắc, những nơi đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3.

Ngành Giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 3  ảnh 2

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Vianco hỗ trợ các sản phẩm bóng đèn LED tới các trường trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Dù bão số 3 đã đi qua, các cơ sở giáo dục cũng đã huy động toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh học sinh, lực lượng quân đội, công an địa phương tiến hành dọn dẹp, vệ sinh, khử trùng trường lớp để tổ chức dạy học lại.

Tính đến cuối tháng 9, vẫn còn 99 trường/điểm trường ở 6 tỉnh vẫn chưa thể dạy học do nước chưa rút hết, gồm có: Lào Cai (83 trường/điểm trường), Cao Bằng (1 trường), Bắc Kạn (3 trường), Tuyên Quang (1 trường), Yên Bái (3 trường), Bắc Giang (8 trường).

Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các địa phương tiếp tục khẩn trương tập trung rà soát, đánh giá thiệt hại, tổng hợp báo cáo để đề xuất các cơ quan thẩm quyền hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả. Hiện các địa phương đang trong quá trình thống kê chi tiết thiệt hại về phòng học và trang thiết bị dạy học.

Đọc thêm