Ngành giáo dục Tủa Chùa nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

(PLVN) -  Xác định việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đổi mới, sáng tạo, lấy người học làm trung tâm; từ đó đã và đang mang lại những kết quả tích cực trong công tác dạy và học.
Học sinh vùng cao huyện Tủa Chùa tham gia hoạt động đọc sách.

Một hội nghị về công tác giáo dục của huyện Tủa Chùa.

Nỗ lực vượt khó

Tủa Chùa là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, giao thông đi lại cách trở, dân cư đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số, phân bố không tập trung, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn… Hơn nữa, nhận thức của một bộ phận người dân về vai trò của giáo dục chưa cao nên nhiều trường hợp, gia đình để con em trong độ tuổi đến trường bỏ học gây ảnh hưởng đến công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Bên cạnh đó, một số hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại như mê tín, tảo hôn… ảnh hưởng đến việc huy động học sinh đến trường, đặc biệt là học sinh nữ. Một số học sinh thường nghỉ học vào mùa làm nương rẫy.

Một hội thi "tài năng nhí" ở một trường học của huyện Tủa Chùa.

Mặt khác, cơ sở vật chất của các trường chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển về quy mô và yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục, trong khi ngân sách Nhà nước dành cho đầu tư cơ sở vật chất hạn chế. Đội ngũ giáo viên còn thiếu, đặc biệt là giáo viên mầm non, giáo viên ngoại ngữ, ảnh hưởng đến việc huy động trẻ trong độ tuổi đến trường và chất lượng thực hiện chương trình giáo dục. Điều kiện làm việc, đời sống của một bộ phận cán bộ, giáo viên vùng xa trung tâm huyện còn gặp nhiều khó khăn…

Trước những khó khăn đó, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng GD&ĐT đã chủ động tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ công tác GD&ĐT; chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền vận động học sinh đến trường; tổ chức kiểm tra việc thực hiện nền nếp, chuyên môn thường xuyên và đột xuất đối với các đơn vị trường học.

Chất công tác dạy và học ở các trường học trên địa bàn huyện ngày càng được quan tâm.

Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát gắn với các nhiệm vụ trọng tâm năm học ngày càng phục vụ tốt yêu cầu của ngành; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch như kiểm tra, giám sát thi học sinh giỏi, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hoạt động sư phạm đối với các đơn vị trường học trực thuộc. Thông qua các cuộc kiểm tra đã góp phần nâng cao chất lượng học sinh và giáo viên…

Nhiều kết quả tích cực

Ông Vũ Đức Biểu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa, cho biết: Năm học 2023 – 2024, trên địa bàn huyện Tủa Chùa có 42 cơ sở giáo dục, 742 lớp, với 21.560 học sinh. Nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT, trong năm học vừa qua, ngành GD&ĐT huyện đề ra các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển giáo dục. Trong đó, các nhà trường chú trọng tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; cùng với đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Đồng thời, ngành GD&ĐT huyện tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên mầm non. Cùng với đó, huyện tích cực chuẩn bị các điều kiện để đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tiếp tục rà soát, thực hiện các mục tiêu của đề án xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập…

Một buổi ngoại khóa của học sinh ở trường học.

Qua đó, công tác giáo dục và đào tạo của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Cán bộ giáo viên, viên chức trong ngành có phẩm chất chính trị vững vàng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, an tâm công tác, có trách nhiệm và tâm huyết với nghề; đội ngũ giáo viên được tham mưu tuyển dụng bổ sung về số lượng; kỷ cương nền nếp toàn ngành được giữ vững…

Quy mô trường lớp được củng cố và phát triển; học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt tỷ lệ khá cao; chất lượng giáo dục ngày càng được quan tâm đẩy mạnh; thực hiện đúng, đủ quy trình về công tác cán bộ; bố trí sử dụng viên chức đảm bảo khoa học, khách quan, phù hợp với tình hình thực tế quy mô trường, lớp và số lượng người làm việc được giao.

Học sinh huyện Tủa Chùa tham gia ngày hội đọc sách.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông và các lĩnh vực công tác được triển khai kịp thời, đúng quy định, sát thực tế. Các nhiệm vụ trọng tâm của năm học được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch. Công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên được thực hiện linh hoạt phù hợp tình hình thực tế. Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư, sửa chữa, bổ sung theo hướng kiên cố hóa…

Có thể nói, những năm qua, ngành giáo dục Tủa Chùa đã có nhiều khởi sắc và đạt được những kết quả tích cực. Kết quả này là nhờ sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện đã và đang nỗ lực cống hiến. Những đóng góp của các thầy cô giáo trong toàn huyện đã góp phần đưa ngành GD&ĐT huyện Tủa Chùa ngày càng phát triển.

Đọc thêm