Ngành Hải quan: Công tác tuyên truyền luôn được đặc biệt quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hôm qua (13/6), chủ trì buổi gặp mặt các phóng viên cơ quan thông tấn báo chí nhân Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, đã có 4.800 tin, bài tuyên truyền về công tác của ngành Hải quan.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Gần 5.000 tin, bài tuyên truyền ngành Hải quan

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ gửi lời chúc mừng tới các phóng viên báo, đài, phối hợp tốt với ngành Hải quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông tin một số kết quả nổi bật của ngành Hải quan trong nửa đầu năm 2023, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, trong những năm qua, ngành Hải quan đã không ngừng nỗ lực cải cách hiện đại hóa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thiết thực đóng góp vào những kết quả trọng tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính giao. Trong đó, công tác tuyên truyền luôn được lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đặc biệt quan tâm.

“Số lượng, chất lượng tin, bài, phóng sự đã không ngừng tăng. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2023, đã có 4.800 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác của ngành Hải quan được đăng tải trên các ấn phẩm báo giấy, báo điện tử, đài truyền hình. Kết quả này thể hiện sự nhiệt tình, quan tâm của các phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí đã bám sát diễn biến thời sự của ngành Hải quan đưa tin kịp thời tới các cấp lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp và người dân”, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ ghi nhận.

Nhiều tin bài mang tính thời sự đã kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần đối với cán bộ, công chức nói riêng và ngành Hải quan nói chung, đặc biệt là những tin, bài, phóng sự nói lên sự nỗ lực, khó khăn, gian khổ của cán bộ, công chức Hải quan trong công tác phòng, chống ma túy, nâng cao vị thế của ngành Hải quan.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ngành Hải quan đang đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa, thủ tục hải quan tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại; tham mưu tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới… Nhiều tin, bài, phóng sự đã kịp thời truyền tải tới cơ quan chức năng, các bộ, ngành giúp cho cơ quan Hải quan có bước đi thuận lợi hơn.

Trong đó, với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến thông tin về công tác điều hành, chính sách pháp luật và các sự kiện nổi bật của ngành Hải quan, Chương trình Hải quan Việt Nam phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam đã mang lại nhiều thông tin có ích giúp cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt một cách có hệ thống công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, những đổi mới trong chính sách, pháp luật hải quan. Nửa đầu năm 2023, Tổng cục Hải quan đã phối hợp tổ chức 45 đoàn phóng viên đi thực tế cung cấp thông tin, ghi hình thực hiện tại các cục hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giúp cho lượng thông tin truyền tải sâu rộng hơn, giá trị hơn.

Với sự đồng hành, hỗ trợ của các phóng viên báo, đài cùng sự vào cuộc của các đơn vị truyền thông nội ngành (Tạp chí Hải quan, bộ phận tuyên truyền thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan; Viện Nghiên cứu Hải quan) đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của ngành Hải quan.

4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2023 còn nhiều khó khăn, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, ngành Hải quan sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Để làm được điều này, Phó Tổng cục trưởng mong muốn các phóng viên báo, đài quan tâm tuyên truyền một số mặt công tác trọng tâm.

Cụ thể, tập trung tuyên truyền về công tác cải cách hiện đại hóa, cải cách thủ tục hải quan; sự cố gắng nỗ lực của ngành Hải quan trong việc tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu như Kế hoạch Chuyển đổi số của ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN… Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền về những kết quả công tác trọng tâm hoàn thành nhiệm vụ thu nộp ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu thuế… Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt Chỉ thị số 479 ngày 6/2/2023 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là công tác phòng, chống ma túy; công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn cộng đồng… Ngoài ra, chú trọng hơn nữa công tác xây dựng lực lượng Hải quan, Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2023 với mục tiêu “Xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới…”, trong đó trọng tâm là xây dựng mô hình tổ chức Hải quan thông minh, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Thời gian tới, để công tác tuyên truyền của ngành Hải quan có sự chuyển biến tích cực hơn nữa, góp phần cùng ngành Hải quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt hơn, Tổng cục Hải quan tiếp tục mong nhận được những ý kiến đóng góp của các cơ quan báo, đài để tăng cường phối hợp cung cấp thông tin, có nhiều tin, bài có giá trị, chất lượng.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và nghiêm túc tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại của ngành Hải quan đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kết quả, từ ngày 16/12/2022 đến 15/5/2023, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 6.653 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.125,6 tỷ đồng, tăng 65,6% so với cùng kỳ năm 2022. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 12 vụ, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2022 và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 59 vụ, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2022. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 294,5 tỷ đồng.

Đọc thêm