Ngành Tư Pháp Thanh Hóa triển khai công tác năm 2024

(PLVN) -  Chiều 4/1, Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, ngành Tư pháp Thanh Hóa đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác tư pháp; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan Tư pháp đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, sát với tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp ở cơ sở ; công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tư pháp đã kịp thời, thường xuyên và hiệu quả hơn, tính đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành 435/469 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (tăng 107 nhiệm vụ so với năm 2022), còn 34 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện và hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2023, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tham gia ý kiến 65 dự thảo văn bản của Trung ương; thẩm định 132 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia ý kiến 662 dự thảo văn bản của các sở, ban, ngành trước khi trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành (tăng 180 văn bản so với cùng kỳ năm 2022); tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, xử lý 308 vụ việc, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư, đất đai, thực hiện chính sách trong giải phóng mặt bằng…. Sở Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra 1.866 văn bản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành (45 văn bản QPPL, 1.821 văn bản có chứa QPPL); Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền 161 Nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành phố; rà soát 182 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Ngọc Minh trình bày báo cáo công tác Tư pháp năm 2023

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Ngọc Minh trình bày báo cáo công tác Tư pháp năm 2023

Sở Tư pháp đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý Nhà nước; phối hợp với các sở, ngành địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực. Duy trì hoạt động 4.249 tổ hòa giải, với 27.126 hòa giải viên; năm 2023 các tổ hòa giải đã tiếp nhận 2.808 vụ, trong đó, hòa giải thành công 2.358 vụ việc, đạt tỷ lệ 84%...

Hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Trong năm, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện tham gia triển khai, giới thiệu hơn 6.000 cuộc; các xã, phường, thị trấn, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật triển khai hơn 3.000 cuộc tuyên truyền pháp luật đến cán bộ và Nhân dân; toàn tỉnh đã tổ chức 9.400 hội nghị với hơn 1.030.500 đại biểu tham dự.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Hữu Viên trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL năm 2023.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Hữu Viên trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL năm 2023.

Sở Tư pháp đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức các hội nghị triển khai văn bản luật mới đến cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, ngành và hoà giải viên cơ sở, cán bộ ở cơ sở...

Tại buổi hội nghị, đại diện phòng tư pháp của các huyện, thị xã, thành phố đã cùng nhau đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn xảy ra tại đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp trong thời gian tới. Phần lớn các ý kiến đều tập trung xoay quanh các vấn đề như: công tác xử lý vi phạm hành chính còn gặp nhiều khó khăn; kinh phí cho công tác tuyên truyền, PBGDPL còn hạn chế; công tác hộ tịch...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Trong năm 2023, công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao, giúp UBND tỉnh và các địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp. Công tác tư pháp đã đạt những kết quả nổi bật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu với UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đối với hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL: Kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh và cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 21, ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Phát huy hiệu quả, vai trò của Hội đồng và thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp trong hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý.

Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Đình Sơn phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Đình Sơn phát biểu tại hội nghị

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp; thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023.

Đọc thêm