Ngành Tư pháp tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò “người gác cổng”

(PLVN) - Với phương châm xây dựng ngành Tư pháp vững mạnh để phục vụ tốt nhân dân. Năm qua, Sở Tư pháp Quảng Trị không ngừng đổi mới, đột phá , tiếp tục khẳng định vai trò “người gác cổng ” và đã được Bộ Tư pháp đánh giá cao chấm điểm thi đua đạt 198/200 điểm, xếp hạng Xuất sắc.
Trung tâm trợ giúp pháp lý truyền thông “chở luật” cho người dân
Trung tâm trợ giúp pháp lý truyền thông “chở luật” cho người dân

Lấy thi đua là thước đo hiệu quả

Theo ông Hoàng Kỳ (Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị), năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Vì thế, nhằm tạo thế chủ động tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch để phát động phong trào thi đua ngành.

Theo đó, ngoài việc chỉ đạo phong trào thi đua thường xuyên, Sở đã chú trọng triển khai các phòng trào thi đua theo đợt, chuyên đề như: “Đoàn kết kỷ cương sáng tạo vượt khó thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; “Đẩy mạnh việc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong công chức, viên chức người lao động Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025” rồi phong trào: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”…

Sở Tư pháp Quảng Trị thường xuyên phối hợp tuyên truyền tác hại của ma tuý cho thanh thiếu niên ở các huyện miền núi

Sở Tư pháp Quảng Trị thường xuyên phối hợp tuyên truyền tác hại của ma tuý cho thanh thiếu niên ở các huyện miền núi

Mặt khác, để các phong trào thi đua trong năm 2022 được triển khai đồng bộ, sâu rộng thì Sở tổ chức phát động, đăng ký thi đua cho từng cá nhân, đơn vị với những chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn việc đăng ký giao ước thi đua với trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Song song với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua, công tác sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng cũng được quan tâm chú trọng thực hiện. Trong năm đã thực hiện xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý về thành tích xuất sắc đợt thi đua cao điểm nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Với kết quả trên, Sở đã đề nghị Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua “Đoàn kết kỷ cương sáng tạo vượt khó thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 6 cá nhân…

Tuyên truyền pháp luật có nhiều chuyển biến

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Quảng Trị năm qua có nhiều chuyển biến, đổi mới về hình thức, nội dung, phù hợp đối tượng. Trong năm, đã phối hợp tổ chức 20 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đồng thời, đã bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; giới thiệu một số nội dung pháp luật về hộ tịch, quốc tịch cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

Đã bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải, kiến thức pháp luật và kỹ năng hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên cho gần 2300 lượt người tham gia, cấp phát gần 1300 tài liệu miễn phí, 1280 tờ gấp pháp luật và 433 quyển sách Bộ Luật Hình sự năm 2015. Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp đến người dân. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện 24 Chuyên mục “Pháp luật & Đời sống” phát trên sóng truyền hình tỉnh với nội dung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật mới ban hành, những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân,...

Đồng thời, đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua Trang thông tin điện tử, qua mạng xã hội Facebook, đăng tải các tin, bài liên quan đến hoạt động của ngành, các văn bản chỉ đạo điều hành để mọi đối tượng dễ dàng truy cập tìm hiểu, nghiên cứu thực hiện.

Bồi dưỡng, phổ biến kỹ năng hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên

Bồi dưỡng, phổ biến kỹ năng hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên

Trung tâm trợ giúp pháp lý cũng đã thực hiện truyền thông và tư vấn pháp luật về các nội dung có liên quan đến Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật người khuyết tật, một số quy định pháp luật liên quan đến đối tượng người chưa thành niên như: Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, một số quy định của Luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của người dân ở cơ sở… Trung tâm này cũng đã tiếp nhận 371 yêu cầu trợ giúp pháp lý và đã thực hiện 361 vụ việc; tổ chức được 12/12 đợt truyền thông và tư vấn pháp luật về trợ giúp pháp lý tại cơ sở và đã thực hiện tư vấn tại chỗ 74 vụ việc cho người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý.

“Năm 2022, chúng tôi đã có những thành tựu nhất định. Với quyết tâm, tôi tin rằng trong thời gian tới, các mặt hoạt động của Sở sẽ tiếp tục được đổi mới, sáng tạo và phát triển mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu”. Ông Hoàng Kỳ nhấn mạnh.

Làm tốt vai trò “người gác cổng”

Trong năm 2022, Sở Tư pháp Quảng Trị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 25 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, triển khai kịp thời, toàn diện các mặt công tác Tư pháp và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp. Ngoài ra, đã thẩm định 68 dự thảo văn bản QPPL, tham gia 86 dự thảo văn bản do cơ quan ở Trung ương và địa phương gửi đến. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trung tâm trợ giúp pháp lý – Sở Tư pháp được UBND tỉnh Quảng Trị tặng cờ thi đua

Trung tâm trợ giúp pháp lý – Sở Tư pháp được UBND tỉnh Quảng Trị tặng cờ thi đua

Đáng chú ý, đơn vị này cũng đã thành lập đoàn kiểm tra văn bản QPPL tại địa bàn các huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Cam Lộ. Qua kiểm tra đã phát hiện có 19 văn bản QPPL và 11 văn bản có chứa QPPL có nội dung trái pháp luật cần phải xử lý theo quy định.


Đọc thêm