Ngành Tư pháp Việt Nam - 80 năm lớn mạnh cùng đất nước - Bài 4: Trọng trách vinh quang trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(PLVN) - Để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển bứt phá, giàu mạnh, hùng cường dưới sự lãnh đạo của Đảng; cùng với việc thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, phấn đấu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, công tác xây dựng và thi hành pháp luật phải được đổi mới căn bản, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Trong đó, vai trò của Bộ, ngành Tư pháp hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vinh quang.

Hoàn thiện thể chế - đòi hỏi của thời đại, của đất nước

Thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với những thay đổi mang tính thời đại, với những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, khó dự báo. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang mở ra không gian phát triển vô tận dựa trên tri thức và tiềm năng con người. Những thành tựu vượt bậc về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử... đang tái định hình nền sản xuất, tiêu dùng, quản trị và trật tự thế giới.

Với Việt Nam, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, với những bước đi chắc chắn, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây, cô lập, nhắc đến Việt Nam - nhiều người nước ngoài chỉ biết đến “chiến tranh” thì nay, chúng ta đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành hình mẫu phát triển của nhiều nước trên thế giới. Quy mô nền kinh tế đứng thứ 32 thế giới, tiềm lực tổng thể của đất nước không ngừng được củng cố, vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự buổi làm việc của Tổng Bí thư với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, ngày 7/11/2024.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự buổi làm việc của Tổng Bí thư với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, ngày 7/11/2024.

“Lịch sử đã cho thấy tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định khi phát biểu tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, tháng 3/2025.

Trước đó, tại cuộc họp Tiểu ban văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, ngày 13/8/2024, lần đầu tiên, Tổng Bí thư sử dụng thuật ngữ “kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết (NQ) 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tháo gỡ những “điểm nghẽn”, “nút thắt” về thể chế, ngày 1/12/2024, người đứng đầu Đảng ta khẳng định: Đất nước đã đủ thế và lực; đã đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc.

Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN), dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Khát vọng vì một Việt Nam thịnh vượng, vì một Việt Nam hùng cường không chỉ là thông điệp, lời kêu gọi của người đứng đầu Đảng ta mà đó còn chính là khát vọng của cả dân tộc; khát vọng của trăm triệu trái tim đồng lòng; là khát vọng của hào khí hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, là khát vọng “sơn hà thiên cổ điện kim âu” của Vua Trần Nhân Tông, “muôn thuở nền thái bình vững chắc” của danh thần Nguyễn Trãi. Đặc biệt đó là mong muốn “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, là lời di chúc thiêng liêng: “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Phòng truyền thống Bộ Tư pháp, ngày 7/11/2024.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Phòng truyền thống Bộ Tư pháp, ngày 7/11/2024.

Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, từ đây, mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh. Hiện nay đã là thời điểm, thời cơ; là sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan, “không thể chậm trễ hơn được nữa”.

Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để hiện thực hóa khát vọng vươn mình của dân tộc? Có nhiều việc phải giải quyết, nhưng trong đó, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh: “Cần tiếp tục tạo đột phá hơn nữa về thể chế phát triển”, “khơi thông “điểm nghẽn của điểm nghẽn”” (phát biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện NQ 18-NQ/TW, ngày 1/12/2024); “phải biến thể chế từ “điểm nghẽn” trở thành lợi thế cạnh tranh” (phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng, ngày 17/3/2025); “một nhiệm vụ rất trọng tâm là phải tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế, pháp luật để giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của đất nước, tận dụng mọi cơ hội để phát triển” (bài viết: Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình, tháng 5/2025).

Nghị quyết chuyên đề đặc biệt với nhiều quyết sách chiến lược

Thể chế, thể chế và thể chế. Từ đầu thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã khẳng định “trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Trong 80 năm qua, kể từ khi ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - tháng 8/1945 đến nay, đất nước đã không ngừng hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, để mọi người dân “đều sống và làm việc theo pháp luật”. Thể chế, pháp luật có chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân là yếu tố hàng đầu, là cơ sở, nền tảng quyết định thành công của mỗi quốc gia. Ngược lại, khi thể chế có hạn chế, bất cập sẽ trở thành “lực cản”, “điểm nghẽn” của quá trình phát triển.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW tại Hội trường Nhà Quốc hội, ngày 18/5/2025.Quang cảnh Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW tại Hội trường Nhà Quốc hội, ngày 18/5/2025.

Từ Đại hội XI đến nay, Đảng ta đều xác định đột phá về thể chế, với trọng tâm pháp luật là đột phá chiến lược, có ý nghĩa then chốt để nắm bắt cơ hội, khơi thông, huy động mạnh mẽ nguồn lực cho phát triển, chăm lo cho Nhân dân. Yêu cầu của thực tiễn nóng bỏng, của khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sớm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra đòi hỏi công tác xây dựng pháp luật phải ở “tầm cao mới”, thật sự tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Không chỉ trăn trở, dành sự quan tâm đặc biệt, thậm chí có thể nói là “sốt ruột” trước những tồn tại, bất cập, hạn chế của công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ bằng được “điểm nghẽn của điểm nghẽn” này. Ngày 7/11/2024, Tổng Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Cùng dự buổi làm việc còn có đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc và cụ thể tại Thông báo số 108-TB/VPTW (ngày 18/11/2024) thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, người đứng đầu Đảng ta không chỉ khẳng định những kết quả, thành tích đã đạt được của công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó có đóng góp của Bộ, ngành Tư pháp mà còn thẳng thắn chỉ rõ, nói rõ nhiều tồn tại, hạn chế và nhấn mạnh Bộ, ngành Tư pháp “lưu tâm, sớm có giải pháp khắc phục”.

“... để đất nước vươn mình phát triển mạnh mẽ, chúng ta dứt khoát nói “không” với bất cứ hạn chế, bất cập nào trong thể chế, pháp luật; không thỏa hiệp với bất kỳ yếu kém nào trong thiết kế chính sách, soạn thảo pháp luật, hay tổ chức thực thi. Với bản lĩnh cùng kinh nghiệm quý báu mà Đảng ta đã tích lũy được trong 95 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, kinh nghiệm của 80 năm lãnh đạo Nhà nước xây dựng thể chế, pháp luật, nhất là kinh nghiệm trong 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của toàn dân, nhất định chúng ta sẽ thành công trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, phát triển. Xây dựng đất nước ta “bằng mười ngày nay” như tâm nguyện của Bác Hồ từng mong mỏi”.

- Tổng Bí thư Tô Lâm, trích bài viết: “Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình”, tháng 5/2025.

Và với tinh thần quyết liệt, cấp tốc, không thể chậm trễ hơn được nữa, chỉ hơn 5 tháng sau buổi làm việc của Tổng Bí thư với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, mới đây nhất, ngày 30/4/2025, trong không khí thiêng liêng và hào hùng của dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành NQ số 66-NQ/TW về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” - một NQ chuyên đề đặc biệt quan trọng với nhiều quyết sách chiến lược.

NQ xác định rõ: “Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

NQ đặt ra các mục tiêu cụ thể. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán, bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, mở đường cho kiến tạo phát triển, huy động mọi người dân và doanh nghiệp tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội để đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật. Năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp. Năm 2028, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa môi trường đầu tư của Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.

Đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại, tiệm cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với thực tiễn đất nước, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội; quản trị quốc gia hiện đại với bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

NQ đưa ra và yêu cầu thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ, bao gồm: (1) Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong công tác xây dựng pháp luật, phát huy cao độ tính Đảng trong xây dựng và thi hành pháp luật; (2) Đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; (3) Tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả; (4) Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật; (5) Xây dựng giải pháp đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật; (6) Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; (7) Thực hiện cơ chế tài chính đặc biệt cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Nhằm đưa NQ vào thực tiễn sớm nhất, ngày 17/5/2025, Chính phủ đã ban hành NQ số 140/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị và cũng ngày 17/5, Quốc hội đã ban hành NQ số 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

“NQ 66 chính là lời hiệu triệu cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc, nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, thực chất, vì Nhân dân phục vụ, đồng thời tạo ra động lực bền vững cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh trong thế kỷ XXI”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai NQ số 66-NQ/TW và NQ số 68-NQ/TW, ngày 18/5/2025.

Bộ, ngành Tư pháp - “lực lượng nòng cốt”, “đi đầu trong tham mưu kiến tạo đồng bộ thể chế phát triển đất nước”

Có thể khẳng định rằng, chưa bao giờ, công tác xây dựng và thi hành pháp luật được đặc biệt quan tâm như hiện nay; chưa bao giờ, vai trò, trách nhiệm của Bộ, ngành Tư pháp lớn như hiện nay. Đó vừa là trọng trách nặng nề nhưng cũng là vinh quang mà đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp phải “đưa vai ra mà gánh lấy”, phải làm tròn sứ mệnh được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó. Bộ, ngành Tư pháp đã và đang nỗ lực hết sức mình để xứng đáng với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và phát triển.

Chiều ngày 4/5/2025, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai NQ số 66-NQ/TW. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, đây là NQ chuyên đề rất đặc biệt ra đời trong bối cảnh Bộ, ngành Tư pháp chưa bao giờ nhiều công việc nặng nề như hiện nay và cũng chưa bao giờ Bộ, ngành Tư pháp có nhiều cơ hội như hiện nay. Điều đó cho thấy, toàn ngành đã xác định rõ tâm thế sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện NQ không phải như một công việc hành chính, mà là một sự chuyển động chiến lược của cả hệ thống.

Chiều 4/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.Chiều 4/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cũng ngay chiều 18/5/2025 (sau khi Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt NQ vào buổi sáng), tại Vĩnh Phúc, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học các giải pháp triển khai NQ số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, với sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh và các Thứ trưởng: Đặng Hoàng Oanh, Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Tú.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, đây là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đối với Bộ, ngành Tư pháp. Thời gian triển khai xây dựng các NQ rất nhanh với tinh thần rất quyết liệt và Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật cũng như đều khẳng định phải xác định đây là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

“Bộ, ngành Tư pháp đã có ba NQ (của Bộ Chính trị, của Quốc hội và của Chính phủ) về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Niềm vui rất lớn, anh em trong Bộ, ngành Tư pháp nói riêng và những người làm công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong cả nước rất vui”, Bộ trưởng nói.

Bên cạnh niềm vui lớn, người đứng đầu ngành Tư pháp cho rằng còn không ít lo lắng. Bởi tới đây, khối lượng công việc rất khổng lồ, có những việc Bộ, ngành Tư pháp chưa làm bao giờ và cần hết sức lưu ý như nhiệm vụ làm Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ngoài ra, có những việc mới hoàn toàn, khác với suy nghĩ lâu nay của Bộ, ngành Tư pháp là tập trung cho công tác xây dựng pháp luật theo đúng nghĩa xây dựng pháp luật.

Bộ trưởng ví dụ, phải tìm ra “điểm nghẽn” trong bối cảnh hiện nay và Bộ, ngành Tư pháp phải có những phương án, cách thức xử lý khác với thông thường, thậm chí khác cả những gì đã được học. Nêu lại ý kiến của Tổng Bí thư về “bộ tứ trụ cột” hay Thủ tướng nói là “bộ tứ chiến lược” (gồm NQ số 57-NQ/TW, NQ số 59-NQ/TW, NQ số 68-NQ/TW và NQ số 66-NQ/TW), Bộ trưởng nhắc nhở, tất cả mọi việc phải triển khai đồng bộ, khẩn trương, phải làm cùng lúc rất nhiều việc.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị, trong Bộ Tư pháp trước hết hiện nay có hai việc phải hết sức lưu ý. Một là, phải tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm. Hai là, phải đổi mới tư duy hơn nữa.

Trong hành trình 80 năm từ khi ra đời, trưởng thành và không ngừng lớn mạnh, Bộ, ngành Tư pháp đã có một hành trình bền bỉ, tận tụy, gắn liền với lịch sử cách mạng của dân tộc. Trong kỷ nguyên mới của đất nước, mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp hơn lúc nào hết phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối trung thành với Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, luôn đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; đồng thời phải không ngừng đổi mới tư duy để gánh vác, hoàn thành tốt những nhiệm vụ, trọng trách của thực tiễn mới với những yêu cầu “chưa có tiền lệ”.

Ngành Tư pháp vững vàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

“Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, phấn đấu đạt hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra theo NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, NQ của Quốc hội, kế hoạch của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp.

Tuy nhiên, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức với nước ta; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được xác định là một trong ba đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển, yêu cầu của Đảng và Nhà nước đối với Bộ, ngành Tư pháp ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2025, tôi đề nghị toàn ngành bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để triển khai công việc một cách khoa học; xác định rõ thứ tự ưu tiên, những khâu đột phá để tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả.

Mỗi công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, tích cực đổi mới, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, trả lời phỏng vấn của Báo Pháp luật Việt Nam, tháng 1/2025.

Và để kết thúc loạt bài này, với niềm tin chắc chắn vào những thành tựu, sự đóng góp của Bộ, ngành Tư pháp trong kỷ nguyên mới của dân tộc, xin được dẫn lời của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp (tháng 11/2024): Với yêu cầu đột phá mạnh mẽ về thể chế trong kỷ nguyên mới, Bộ, ngành Tư pháp đứng trước những thách thức không nhỏ nhưng cũng là cơ hội lớn để khẳng định mình, vươn lên mạnh mẽ hơn để xứng đáng với truyền thống đầy tự hào và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ. Bộ, ngành Tư pháp (...) phải thực sự trở thành “lực lượng nòng cốt”, “đi đầu trong tham mưu kiến tạo đồng bộ thể chế phát triển đất nước”, gương mẫu, đi đầu trong việc thúc đẩy lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Đọc thêm