Ngành vận tải sẵn sàng phục vụ hàng triệu hành khách kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay trùng với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động được nghỉ 5 ngày. Dự kiến sẽ có hàng triệu người có nhu cầu đi về quê, du lịch trong dịp này. Các phương thức vận tải như đường bộ, hàng không, đường sắt đều đã có phương án vận tải hành khách.
Vận tải hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay được dự báo rất sôi động.
Vận tải hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay được dự báo rất sôi động.

Xe khách đã sẵn sàng

Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội (đơn vị quản lý 3 bến xe lớn của Hà Nội là Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm) cho biết, dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối ngày 28/4 đến hết ngày 4/5. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh là Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La.

Theo dự báo, tại bến Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng 300% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là 900 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tại bến Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 8.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 500 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn...

Tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến đường Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng…

“Lượng xe trên tuyến sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn cần có lượng xe dự phòng kịp thời giải tỏa vào các thời gian cao điểm tại các tuyến có lượng khách đột biến. Từ ngày 28/4 đến 4/5, dự kiến các bến xe sẽ tăng cường khoảng trên 600 lượng xe” - Giám đốc Bến xe Hà Nội cho biết.

Trao đổi với PLVN, ông Đỗ Văn Bằng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội - Giám đốc hãng xe Sao Việt cho biết, công ty đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để phục vụ hành khách. “Sao Việt có mấy chục đầu xe, đến nay chúng tôi đã thực hiện xong công tác chuẩn bị như kiểm tra an toàn kỹ thuật của xe, củng cố đội ngũ nhân sự; sẵn sàng tăng cường xe theo yêu cầu của bến xe” - ông Bằng nói và cho biết, các DN vận tải hành khách như Sao Việt sẽ đảm bảo tốt nhất việc đi lại cho người dân. Đồng thời, nhiều nhà xe, trong đó có Sao Việt cam kết không tăng giá vé trong dịp này.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội, hiện Sở GTVT Hà Nội, các DN vận tải, các bến xe đang phối hợp chặt chẽ với nhau, sẽ không để xảy ra tình trạng quá tải, “chặt chém” hành khách.

Hàng không tăng chuyến, tỷ lệ lấp đầy vé cao

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), thời điểm cách kỳ nghỉ lễ khoảng nửa tháng, nhưng nhiều đường bay đã kín chỗ hoặc gần kín chỗ. Cụ thể, trong ngày 29/4, tỷ lệ lấp đầy chặng Hà Nội - Huế đạt 100%, Hà Nội - Tuy Hòa đạt 93%, Hà Nội - Đồng Hới/Quy Nhơn đều đạt trên 96%.

Cũng trong ngày 29/4, lượng đặt chỗ tại các chặng bay du lịch từ TP HCM đi các điểm du lịch trọng điểm nêu trên cũng đang ở mức cao, với tổng số ghế được cung ứng ra vào khoảng 40 nghìn ghế. Tỷ lệ lấp đầy trên các chặng như TP HCM - Quy Nhơn/Phú Quốc/Tuy Hòa đều đạt trên 80%.

Ở chiều ngược lại, các chặng bay chiều về Hà Nội, TP HCM cũng có tỷ lệ đặt chỗ ở mức cao trong các ngày cao điểm 2 - 3/5. Một số chặng từ Phú Quốc, Quy Nhơn, Huế, Tuy Hòa đến Hà Nội và TP HCM đều đạt tỷ lệ trên 80%.

Riêng tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, dự kiến ngày cao nhất dịp lễ tới đây (giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5) sẽ phục vụ khoảng 96 ngàn lượt khách (trong đó 28 ngàn lượt khách quốc tế, 68 ngàn lượt khách quốc nội) và 580 lượt chuyến bay (trong đó 205 lượt chuyến bay quốc tế, 375 lượt chuyến bay quốc nội). Mức sản lượng hành khách đợt cao điểm 30/4 năm nay tăng hơn 20% so với dịp lễ 30/4 năm 2022, tuy nhiên vẫn chưa vượt qua cao điểm hè năm ngoái.

Để ứng phó với lượng khách tăng trong các ngày nghỉ lễ, Cảng HKQT Nội Bài đã chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ. Cụ thể: Tăng cường phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt sản lượng vận chuyển để xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác; Chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm…

Trước tình hình trên, Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến trên các đường bay từ Hà Nội, TP HCM đi các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, Côn Đảo, đặc biệt trong các ngày 28 - 29/4 và 2 - 3/5.

Theo khảo sát, giá vé máy bay đợt này tăng khá cao. Cụ thể, một cặp vé khứ hồi từ Hà Nội đi Phú Quốc của Vietnam Airlines (đi ngày 29/4, về ngày 3/5) hơn 8,3 triệu đồng, của hãng Bamboo Airways là hơn 6,3 triệu đồng, Vietjet Air là gần 6 triệu đồng. Trên đường bay Hà Nội - Nha Trang, mức giá thấp nhất mà hành khách phải trả nếu chọn bay Vietnam Airlines lên tới hơn 7 triệu đồng/vé khứ hồi, với Bamboo Airways là gần 6,5 triệu đồng và Vietjet Air hơn 5,8 triệu đồng…

Đường sắt nối thêm toa

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), các ngày từ 28/4 - 3/5, bên cạnh duy trì các chuyến tàu chạy hàng ngày trên các tuyến, VNR sẽ chạy thêm khoảng 52 mác tàu phục vụ nhu cầu hành khách. Ngày cao điểm từ Hà Nội, TP HCM đi đến các điểm miền Trung như Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang... gần như đã kín vé.

Khu vực phía Bắc, tàu Hà Nội đi Lào Cai cũng đã gần như hết vé; chỉ còn vé các chặng ngắn, tàu khu đoạn như Hà Nội đi Nam Định, Hải Phòng do khách thường mua sát ngày đi. Về giá vé, theo đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, đường sắt điều chỉnh linh hoạt theo thị trường nhưng chỉ tăng khoảng 5 - 10% so với cùng kỳ 2022 với vé tàu các ngày cao điểm.

Đọc thêm