Thành công ấn tượng này đến từ sự kết hợp giữa hai công nghệ tiên tiến: Quang học thích ứng (Adaptive Optics – AO) và thu nhận đa mode (Mode Diversity Reception – MDR).
Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Wu Jian (Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh) và chuyên gia Liu Chao (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) dẫn dắt đã tối ưu hóa khả năng truyền tín hiệu laser xuyên qua tầng khí quyển – vốn thường gây hiện tượng tán xạ và làm suy giảm chất lượng tín hiệu.
Tại Đài thiên văn Lệ Giang, tỉnh Vân Nam (tây nam Trung Quốc), các nhà khoa học sử dụng kính viễn vọng có đường kính 1,8 mét để tiếp nhận và giải mã tín hiệu từ vệ tinh ở độ cao 36.705 km. Hệ thống nhận tín hiệu bao gồm 357 gương vi mô có chức năng điều chỉnh chùm sáng và một bộ chuyển đổi đa mặt phẳng, giúp định tuyến các kênh tín hiệu ổn định nhất theo thời gian thực thông qua một thuật toán tùy chỉnh tích hợp trên chip.
Kết quả nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Acta Optica Sinica (Trung Quốc), cho thấy phương pháp mới đã tăng tỷ lệ truyền tín hiệu thành công từ mức 72% lên trên 91%. Đây là bước đột phá đáng kể về độ tin cậy trong truyền thông bằng laser từ không gian, mở ra hướng đi mới cho các hệ thống truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao trong tương lai.
Thành tựu lần này tiếp nối chuỗi nỗ lực nâng tầm công nghệ laser vũ trụ của Trung Quốc. Trước đó, vào năm 2020, vệ tinh Shijian-20 từng lập kỷ lục truyền dữ liệu laser 10 Gbps, dù thông số kỹ thuật cụ thể về công suất vẫn được giữ bí mật. Sự kiện này cũng thu hút sự chú ý của các cơ quan giám sát Mỹ, dẫn đến việc Shijian-20 thực hiện các thao tác né tránh – một động thái cho thấy mức độ nhạy cảm và tầm chiến lược của công nghệ này.