Ngáo đá, "phi công trẻ" sát hại người tình

(PLO) - Sau khi nhẫn tâm xuống tay giết người tình hơn mình 11 tuổi, đối tượng đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và ra Công an đầu thú, được biết đối tượng có biểu hiện ngáo đá.
Hiện trường vụ án mạng thương tâm
Hiện trường vụ án mạng thương tâm

Như tin đã đưa vào khoảng 15h30 ngày 1/12 trên địa bàn thôn 6, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Đ. (  SN 1979, trú tại thôn Thiêng Đình, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Hung thủ trong vụ án này Nguyễn Văn Vinh ( SN 1990, trú tại thôn Lạc Yên 1, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Trao đổi với PV PLVN điều tra viên Dương Ngọc Thu – thuộc đội CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Sau khi nhận được tin báo của công an huyện Việt Yên, ngay lập tức đội CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã  có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng với Công an xã trên địa bàn bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Dấu máu của nạn nhân vẫn còn vương vãi khắp phòng
 Dấu máu của nạn nhân vẫn còn vương vãi khắp phòng
Hiện trường là căn phòng trọ số 8 của gia đình bà Đặng Thị Hồi, trong phòng lúc này đồ đạc xáo trộn, vết máu của nạn nhân vung vãi khắp phòng, có dấu hiệu của một vụ xô xát nghiêm trọng. Công an cũng thu giữ được chiếc kéo dài khoảng 15cm, được xác định là hung khí của vụ án.

Tiến hành khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nạn nhân bị đâm 2 nhát trí mạng, một vào vùng lưng và một vào bên bả vai trái, nạn nhân bị tử vong do mất máu cấp.

Cũng trong thời gian đó Công an tỉnh Bắc Giang nhận được thông báo, đối tượng Vinh đã ra Công an huyện Hiệp Hòa đầu thú. Ngay sau đó đối tượng được di lý về trụ sở Công an tỉnh để lấy lời khai.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận: Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do hai bên có chút mâu thuẫn nhỏ, hôm đấy bạn của Vinh đến chơi mặc áo củaVinh, chị Đ. Nhìn thấy đòi lại không được, một lúc sau Vinh về thì gặp chị Đ, bị chị Đ cằn nhằn vì để bạn mặc áo mà không hỏi gì. Với bản tính cục cằn, nóng nảy Vinh đã to tiếng với chị D. Do bực tức không làm chủ được bản thân, sẵn thấy cây kéo trong phòng, Vinh cầm lấy đâm 2 nhát vào người chị Đ. làm nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng vẫn tỏ ra ngáo ngơ, biểu hiện không bình thường ( có biểu hiện của việc dùng ma túy đá)” – Điều tra viên Dương Ngọc Thu cho biết.

Theo điều tra của Công an tỉnh Bắc Giang được biết, đối tượng Vinh nghề nghiệp không ổn định, thích giao du cùng với những thành phần xấu trên địa bàn, bản thân Vinh cũng nghiện ma túy. Nạn nhân Đ. từ Yên Bái xuống đây làm ăn, có mối quan hệ phức tạp với những thành phần bất hảo tại địa phương. Sau khi xuống đây đã quen biết Vinh, cho dù hơn nhau 11 tuổi nhưng 2 bên vẫn có quan hệ tình cảm với nhau như vợ chồng.

Vụ việc đang được CQ CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ./.

Đọc thêm