Ngao ngán trước hành động của một người mẹ Trung Quốc

(PLO) - Theo tờ Người Thượng Hải, người Trung Quốc khi ra nước ngoài sử dụng bất cứ mặt sàn nào họ nhìn thấy làm toilet, từ cabin máy bay, toa xe điện ngầm, vỉa hè của cửa hàng Burberry. Vừa qua, danh sách này được bổ sung thêm một địa điểm mới: cung điện của Nga.
Cung điện Catherine
Cung điện Catherine

Vụ việc gây phẫn nộ

Những ngày gần đây, thông tin về vụ việc một nữ du khách Trung Quốc thản nhiên cho con tè bậy ở ngay trên nền gạch ở Cung điện Catherine nằm ở ngoại ô thành phố St Petersburg của Nga được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội của Nga và Trung Quốc khiến dư luận một lần nữa lắc đầu ngao ngán về cách hành xử không đẹp một bộ phận không nhỏ du khách Trung Quốc tại nước ngoài.

Tờ Người Thượng Hải của Trung Quốc dẫn tin từ truyền thông Nga cho biết, vụ việc nói trên xảy ra vào hồi tháng 8 vừa qua. Theo đó, khi đang cùng các du khách khác dạo chơi ở cung điện tuyệt đẹp của Nga, một bé trai người Trung Quốc được cho là đã nói với mẹ về việc cậu bé muốn đi tè. 

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu người mẹ này tuân thủ các hướng dẫn ở cung điện và đưa con vào khu vực vệ sinh riêng của cung điện. Nhưng, thay vào đó, người này đã mặc kệ, để con trai tiểu luôn ra nền cung điện sạch bóng. 

Vẫn theo tờ báo trên, các nhân viên của cung điện đã bị sốc khi chứng kiến sự việc mà theo họ là lần đầu xảy ra trong suốt lịch sử hơn 250 năm của tòa nhà này.

Thậm chí, vụ việc còn được cho là sự kiện tồi tệ nhất xảy ra với điểm tham quan nổi tiếng này kể từ khi nó suýt bị quân đội Đức phá hủy hoàn toàn trong quá trình rút quân khỏi Nga ở thời kỳ Chiến tranh thế giới II. 

Mặc dù vụ việc đã nhanh chóng được phát giác và được khắc phục bằng cách lau dọn sạch, không gây hậu quả nghiêm trọng nên giới chức quản lý cung điện sau đó đã không tiến hành xử lý người mẹ và đứa trẻ.

Cung điện Catherine được xây dựng vào năm 1717 cho Công chúa Catherine I – người về sau kết hôn với Sa hoàng của Nga và cũng đã có một thời gian ngắn nhiếp chính trên cương vị hoàng hậu sau khi Sa hoàng qua đời. 

Cung điện này về sau được con gái của Công chúa Catherine là Hoàng hậu Elizabeth tiếp quản và sử dụng. Bà đã cho sửa sang, biến nơi đây thành một trong những cung điện xa hoa bậc nhất thế giới, thậm chí được xem là đối thủ của Versailles. 

Cung điện Catherine cũng là nơi đặt phiên bản tái hiện Căn phòng Hổ phách nổi tiếng của Nga đã mất tích trong Chiến tranh. Hiện nay, cung điện này là một trong những địa điểm thu hút du khách bậc nhất của nước Nga. 

Vụ việc đã làm dậy sóng các trang mạng xã hội của Nga, khiến nhiều người ở đây càng thêm ác cảm sau những vụ việc người Trung Quốc khi đến du lịch ở nước này nói chuyện ầm ỹ và hành xử không văn hóa trong thời gian qua. 

Theo tờ Apple Daily, một thành viên của Hiệp hội những người hướng dẫn du lịch Nga sau đó cho rằng hướng dẫn viên người Trung Quốc phải chịu trách nhiệm đảm bảo những sự việc đáng xấu hổ như trên không xảy ra trong tương lai.

Hàng loạt những vụ việc tương tự

Thời gian qua, cứ lâu lâu lại xuất hiện những câu chuyện về cách hành xử đáng phê phán của du khách Trung Quốc. Và sau mỗi vụ việc như vậy, tự người Trung Quốc cũng cảm thấy xấu hổ và phải nhắc nhở nhau chú ý hành xử của mình để tránh gây tiếng xấu cho đồng hương của mình. 

Trước vụ việc nói trên, hồi tháng 5 vừa qua, dư luận Trung Quốc cũng nổi sóng khi phát hiện những bức hình ghi lại cảnh một người phụ nữ đang cho cháu mình tiểu bậy ngay ở dưới ghế ngồi trên máy bay. Bức ảnh này được cho là đã được chụp trên một chuyến bay nội địa của Trung Quốc.

Mục Nhìn lại một năm qua của tờ Người Thượng Hải khi tổng kết năm 2015 cũng đã dành hẳn một bài viết thống kê 10 vụ việc đáng xấu hổ nhất của du khách người Trung Quốc trong năm 2015. 

Trong số đó, khoảnh khắc đáng xấu hổ thứ 2 được miêu tả là vụ việc 2 bậc cha mẹ của Trung Quốc đã thản nhiên cho con ị bậy trên máy bay khi từ  Nam Ninh tới Quảng Châu. 

Vụ việc được cho là xảy ra khi cả 2 phòng vệ sinh trên máy bay đều trống và khi được hỏi tại sao lại không cho con sử dụng phòng vệ sinh, người mẹ đã thản nhiên đáp: “Phòng vệ sinh quá nhỏ, 3 người chúng tôi không thể vào được. Ngồi ở đây thoải mái hơn nhiều!”.

Còn khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất năm của du khách Trung Quốc được là cảnh một người bà được phát hiện đang cho cháu ị bậy ngay trước cửa một cửa hàng Burberry ở ngoại ô Oxford. 

Bức ảnh được một người đi mua sắm chụp được và đăng tải trên trang Twitter đã khiến người Anh vô cùng tức giận, thậm chí nhiều người còn tỏ ý ghê tởm. Điều đáng nói ở đây là các phòng vệ sinh công cộng ở cách khu vực mà 2 bà cháu người Trung Quốc phóng uế bừa bãi chỉ vài mét và hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra còn vô vàn những vụ việc khác liên quan đến du khách Trung Quốc. Ví dụ, một du khách Trung Quốc hồi năm ngoái đã bị giới chức Thái Lan phạt vì rửa chân ở bồn rửa tay trong nhà vệ sinh công cộng ở một công viên quốc gia, dùng máy sấy tay ở sân bay để sấy khô đồ lót, đi tiểu bậy tại một con kênh ở khu phố cổ ở Chiang Mai, dẫm đạp lên các hành khách để tranh giành chỗ xếp hàng tại sân bay, dùng nhà vệ sinh thiếu ý thức, đánh nhau trên máy bay, giành đồ ăn….

Giàu nhưng vô lối

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cùng với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, lượng người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch cũng đã tăng mạnh trong thời gian qua. Việc có thêm du khách đến thăm đồng nghĩa với việc nguồn thu của ngành du lịch các nước cũng tăng thêm.

Song, vẫn có nhiều nơi người bản địa tỏ ra chán nản khi thấy những khách Trung Quốc “giàu nhưng hành xử vô lối” đến vùng đất của họ, phá hủy cảnh quan và môi trường của họ.

Năm 2014, một du khách 15 tuổi đã khiến cả thế giới phẫn nộ khi vẽ bậy vào một bức điêu khắc trên đá tại một ngôi đền 3.500 tuổi tại Ai Cập. Cha mẹ cậu bé sau đó đã lên tiếng xin lỗi về hành vi của con mình nhưng việc này vẫn không khỏi khiến nhiều người Trung Quốc tự xấu hổ về đồng hương của mình. Tại Hong Kong, thậm chí một nhóm người đã tiến hành biểu tình để phản đối việc một cặp đôi người Trung Quốc cho con tiểu bậy ngay trên phố. 

Còn hàng không Thái Lan cũng đã xếp một nhóm du khách Trung Quốc vào danh sách đen sau khi họ tạt nước sôi và mì vào các tiếp viên hàng không chỉ vì không dàn xếp được chỗ ngồi và thiếu hóa đơn mua vé. Truyền thông Thái Lan khi đó đã phải thốt lên rằng những hành khách Trung Quốc nói trên là những người man rợ.

Còn Thụy Sỹ - nơi đón khoảng 1 triệu du khách Trung Quốc mỗi năm - năm 2015 được cho là đã giới thiệu các toa tàu điện phục vụ riêng cho du khách Trung Quốc với lý do người dân bản địa phàn nàn về việc họ cảm thấy phiền khi phải tiếp xúc với những du khách “ồn ào, thô lỗ, thích nhổ bậy ngay ra sàn” đến từ châu Á. 

Một tờ báo của Thụy Sỹ cũng đã cho đăng tải một bài viết trên tờ tạp chí đặt trên tàu để hướng dẫn du khách sử dụng toilet. Công ty đường sắt cho biết họ phải làm thế vì du khách Trung Quốc thường đứng trên bệ xí và không làm sạch dấu chân của họ khi rời đi.

Tình hình cư xử tệ của người Trung Quốc khi ra nước ngoài đáng báo động đến mức giới chức Trung Quốc thời gian qua đã phải ban hành bộ hướng dẫn cư xử đối với du khách khi đến nước ngoài.

Tiếp theo đó, Tổng cục du lịch Trung Quốc hồi năm ngoái đã phải thông báo áp dụng các biện pháp xử phạt nhằm chấm dứt những hành xử không phù hợp của du khách Trung Quốc. 

Theo quy định này, những du khách có các hành vi như vi phạm trật tự giao thông công cộng, gây tổn hại đến các công trình công cộng hay công trình lịch sử, phớt lờ những phong tục địa phương tại các địa điểm du lịch, tham gia cờ bạc, mại dâm… sẽ bị ghi tên vào cơ sở dữ liệu du lịch cấp tỉnh và cấp quốc gia trong vòng 2 năm kể từ khi bị ghi nhận có hành vi xấu. Trong trường hợp cần thiết, những người vi phạm có thể bị bàn giao cho cơ quan công an, hải quan, thanh tra biên giới…

Đọc thêm