Ngày đầu bán vé, tàu Cát Linh - Hà Đông không còn ghế trống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 15 ngày miễn phí, hôm nay 21/11, ga Cát Linh - Hà Đông chính thức mở bán vé. 
Ngày đầu tiên mở bán vé ga Cát Linh - Hà Đông, hành khách không có chỗ ngồi
Ngày đầu tiên mở bán vé ga Cát Linh - Hà Đông, hành khách không có chỗ ngồi

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 10h hôm nay, 21/11, ngày đầu mở bán vé cũng là ngày cuối tuần, khá nhiều hành khách đến mua vé, hầu hết các toa tàu đều hết ghế trống, nhiều điểm lên tàu không còn cảnh "vườn không nhà trống".

Ghi nhận lúc 10h ngày 21/11, hành khách xếp hàng mua vé tự động

Ghi nhận lúc 10h ngày 21/11, hành khách xếp hàng mua vé tự động

Tại mỗi quầy bán vé, đều có nhân viên hướng dẫn.

Tại mỗi quầy bán vé, đều có nhân viên hướng dẫn.

Hành khách đi vé lượt có giá 8.000 đến 15.000 đồng/vé. Có thể mua từ máy bán vé tự động (thực hiện theo hướng dẫn trên máy) hoặc mua tại quầy của nhân viên. Để thuận tiện khi mua vé tại máy bán vé tự động, hành khách nên chuẩn bị tiền có mệnh giá dưới 100.000 đồng.

Hành khách đi vé lượt có giá 8.000 đến 15.000 đồng/vé. Có thể mua từ máy bán vé tự động (thực hiện theo hướng dẫn trên máy) hoặc mua tại quầy của nhân viên. Để thuận tiện khi mua vé tại máy bán vé tự động, hành khách nên chuẩn bị tiền có mệnh giá dưới 100.000 đồng.

Anh Quang Đại (Định Công) chia sẻ: "Tôi thấy giá vé rất rẻ. Hôm nay là cuối tuần nên hơi đông nhưng tàu sạch sẽ, nhân viên cũng nhiệt tình".

Anh Quang Đại (Định Công) chia sẻ: "Tôi thấy giá vé rất rẻ. Hôm nay là cuối tuần nên hơi đông nhưng tàu sạch sẽ, nhân viên cũng nhiệt tình".

Trước giờ lên tàu tại ga Cát Linh

Trước giờ lên tàu tại ga Cát Linh

Nhiều hành khách phải đứng trên tàu

Nhiều hành khách phải đứng trên tàu

Tất cả hành khách trên tàu đều đeo khẩu trang đầy đủ. Tuy nhiên, do lượng khách đông, chưa đảm bảo giãn cách cần thiết. Chị Trang Nhung (Cát Linh) cho biết cảm thấy hơi e ngại vì nguy cơ dịch bệnh. Cùng với đó là việc bất tiện khi phải gửi xe ở rất xa nhà ga.

Tất cả hành khách trên tàu đều đeo khẩu trang đầy đủ. Tuy nhiên, do lượng khách đông, chưa đảm bảo giãn cách cần thiết. Chị Trang Nhung (Cát Linh) cho biết cảm thấy hơi e ngại vì nguy cơ dịch bệnh. Cùng với đó là việc bất tiện khi phải gửi xe ở rất xa nhà ga.

Hành khách lên xuống các ga đông hơn

Hành khách lên xuống các ga đông hơn

Tại các điểm đợi tàu, không còn hình ảnh vắng khách:

Ga Yên Nghĩa

Ga Yên Nghĩa

Ga Văn Khê

Ga Văn Khê

Ga Phùng Khoang

Ga Phùng Khoang

Ga Thái Hà

Ga Thái Hà

Sau 15 ngày miễn phí, từ ngày 21/11, hành khách đi tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ phải mua vé. Để thuận tiện khi mua vé tại máy bán vé tự động, hành khách nên chuẩn bị tiền có mệnh giá dưới 100.000 đồng. Khách đi vé ngày, tới quầy mua vé giá 30.000 đồng, sử dụng không giới hạn số lượt đi trong ngày và hết ngày sẽ hết hiệu lực.

Những người mua vé tháng phổ thông 200.000 đồng, tới quầy mua vé cung cấp thông tin cá nhân, trả tiền sẽ được nhận vé ngay (vé có tác dụng trong 30 ngày, sau 30 ngày trả lại vé cũ để lấy vé mới). Mua vé tháng tập thể được giảm 30% với từ 30 người trở lên.

Vé tháng giảm 50% cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp. Khách tới quầy mua vé cung cấp thông tin cá nhân như thẻ học sinh, sinh viên hoặc xác nhận là lao động tại các khu công nghiệp, nhận thẻ như vé tháng bình thường có dán tem ưu tiên.

Đọc thêm