Ngày Độc lập qua hình ảnh tư liệu

(PLVN) - Những hình ảnh, tư liệu về ngày độc lập 2/9/1945 ở Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước đang được lưu giữ, trưng bày ở Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng lịch sử quân sự.

 

Ngày Độc lập qua hình ảnh tư liệu
Các đơn vị giải phóng quân tại quảng trường Ba Đình trong buổi lễ Tuyên ngôn độc lập, ngày 2/9/1945.

Các đơn vị giải phóng quân tại quảng trường Ba Đình trong buổi lễ Tuyên ngôn độc lập, ngày 2/9/1945.

Ngày nay, quảng trường Ba Đình là quảng trường lớn nhất Việt Nam (dài 320 m và rộng 100 m), nằm trên đường Hùng Vương, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày nay, quảng trường Ba Đình là quảng trường lớn nhất Việt Nam (dài 320 m và rộng 100 m), nằm trên đường Hùng Vương, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân trên lễ đài, ngày 2/9/1945. Lễ đài này được xây dựng với vật liệu chủ yếu là gỗ và đinh sắt, trang trí bằng vải.

Đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân trên lễ đài, ngày 2/9/1945. Lễ đài này được xây dựng với vật liệu chủ yếu là gỗ và đinh sắt, trang trí bằng vải.

Từ ngày 19/5/2001, nghi lễ chào cờ hàng ngày ở quảng trường Ba Đình do đội tiêu binh tiến hành được bắt đầu vào lúc 6h (mùa nóng từ 1/4 đến 31/10) và 6h30 (mùa lạnh từ 1/11 đến 31/3 năm sau), lễ hạ cờ diễn ra lúc 21h.

Từ ngày 19/5/2001, nghi lễ chào cờ hàng ngày ở quảng trường Ba Đình do đội tiêu binh tiến hành được bắt đầu vào lúc 6h (mùa nóng từ 1/4 đến 31/10) và 6h30 (mùa lạnh từ 1/11 đến 31/3 năm sau), lễ hạ cờ diễn ra lúc 21h.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam.

Chiếc micro từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong buổi lễ lịch sử hiện lưu trữ, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Chiếc micro từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong buổi lễ lịch sử hiện lưu trữ, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc tại quảng trường Ba Đình, hiện lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.
 

Bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc tại quảng trường Ba Đình, hiện lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trang phục áo kaki, mũ cát và ba toong bước xuống lễ đài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trang phục áo kaki, mũ cát và ba toong bước xuống lễ đài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 2/9/1945. Ảnh: Võ An Ninh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 2/9/1945. Ảnh: Võ An Ninh.

Nữ du kích, tự vệ giải phóng quân ở chiến khu về Hà Nội dự lễ độc lập, ngày 2/9/1945.
 Nữ du kích, tự vệ giải phóng quân ở chiến khu về Hà Nội dự lễ độc lập, ngày 2/9/1945.
Nữ sinh Sài Gòn xếp hàng danh dự trong lễ mít tinh mừng ngày 2/9/1945.

Nữ sinh Sài Gòn xếp hàng danh dự trong lễ mít tinh mừng ngày 2/9/1945.

Vệ Quốc đoàn và nhân dân thị xã Quảng Ngãi mít tinh, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập qua máy phóng thanh ngày 2/9/1945.

Vệ Quốc đoàn và nhân dân thị xã Quảng Ngãi mít tinh, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập qua máy phóng thanh ngày 2/9/1945.

Đọc thêm