“Ngày hội của non sông” tại các điểm bầu cử ở miền núi, biên giới Quảng Bình

(PLVN) - Hôm nay (21/5), cử tri tại 17 khu vực miền núi, biên giới thuộc 2 huyện Bố Trạch và Quảng Ninh (Quảng Bình) đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri tại đây đi bầu sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước. 
Cử tri tại 17 khu vực miền núi, biên giới thuộc 2 huyện Bố Trạch và Quảng Ninh bầu cử sớm hơn 2 ngày so với quy định.
Cử tri tại 17 khu vực miền núi, biên giới thuộc 2 huyện Bố Trạch và Quảng Ninh bầu cử sớm hơn 2 ngày so với quy định.

Cụ thể, tại huyện Bố Trạch có 12 khu vực bầu cử trong đó xã Thượng Trạch 8 khu vực, xã Tân Trạch 3 khu vực và Sơn Trạch 1 khu vực.

Tại huyện Quảng Ninh có 5 khu vực bầu cử sớm đều thuộc xã Trường Sơn gồm các bản: Dốc Mây, Ploang, Rìn Rìn, Hôi Rấy, Nước Đắng. Các điểm bầu cử sớm thuộc khu vực miền núi, biên giới của 2 huyện Bố Trạch và Quảng Ninh có địa hình rất hiểm trở, giao thông đi lại rất khó khăn. Đặc biệt, Dốc Mây là bản xa nhất với thời gian đi bộ từ trung tâm xã về bản mất từ 4-5 giờ đồng hồ.

Băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày bầu cử ỏ huyện miền núi Bố Trạch.
Băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày bầu cử ỏ huyện miền núi Bố Trạch. 

Từ sáng sớm, đông đảo bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã đến khu vực bỏ phiếu. Dọc các tuyến đường vào thôn, bản và các điểm bầu cử là băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày bầu cử với một bầu không khí phấn khởi, vui tươi của ngày hội lớn.

“Ngày hôm nay, bà con dân tộc Vân Kiều đi bầu cử vui lắm. Tôi dậy từ lúc 4 giờ sáng, chuẩn bị cơm nước và muốn đến sớm để xem lại đại biểu mà mình sẽ bầu. Tôi hy vọng những người được bầu có đủ đức đủ tài để giúp bà con dân bản có cuộc sống ấm no” - bà Hồ Thị Phươn, ở bản Ploang, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh chia sẻ.

Người dân đến sớm xem lại danh sách các ứng viên ứng cử.
 Người dân đến sớm xem lại danh sách các ứng viên ứng cử.

Tại điểm bỏ phiếu, công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, việc hướng dẫn cử tri thực hiện bỏ phiếu được thực hiện chặt chẽ, từ việc bố trí khẩu trang, nước sát khuẩn, cử tri khi đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, hướng dẫn thực hiện trình tự bỏ phiếu đảm bảo trật tự, theo đúng quy định giãn cách, phòng chống dịch.

Các cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ, lựa chọn những ứng cử viên có uy tín, có đức, có tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân để bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 Cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND  các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã dự lễ khai mạc bầu cử và kiểm tra công tác bầu cử tại thôn Hà Lời, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo ông Vũ Đại Thắng, công tác chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử thời gian qua được thực hiện bài bản, đúng quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; bảo đảm công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đúng thời gian, tạo không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa những người ứng cử với cử tri.

"Đến thời điểm này, trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Bình, công tác chuẩn bị cho bầu cử diễn ra hết sức chu đáo, các điểm bầu cử được trang trí, khánh tiết đầy đủ theo quy định sẵn sàng khai mạc và đón tiếp nhân dân. Qua việc bầu cử sớm hôm nay thì tỉnh sẽ có những kinh nghiệm rút ra để ngày 23/5 việc bầu cử toàn tỉnh sẽ diễn ra thuận lợi và thành công".

Đọc thêm