Ngày hội trên thao trường Sư đoàn 363

(PLO) - Những ngày này, trên thao trường của Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) rộn ràng như có hội. Gần 1.000 chiến sỹ mới của 9 đại đội huấn luyện đã có mặt tại đây thực hiện nội dung thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK ở 3 tư thế.
Trao hoa bắn giỏi cho các chiến sỹ đạt điểm xuất sắc
Trao hoa bắn giỏi cho các chiến sỹ đạt điểm xuất sắc

Đại tá Phạm Văn Tính - Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn - cho biết: “Đây là nội dung hết sức quan trọng trong thực hành 3 tiếng nổ, quyết định đến kết quả của cả khóa huấn luyện chiến sỹ mới. Chính vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thực hiện nội dung bắn đạn thật, quyết tâm giành kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối...”.

Giờ “G” đã đến, khẩu lệnh vang lên, từng tiếng nổ đanh giòn của súng tiểu liên AK nối nhau vang lên khắp thao trường. Vừa dứt loạt bắn AK bài 1 ở tư thế nằm vào bia số 4, các chiến sỹ mới tự tin bước lên thực hiện hai loạt bắn trong tư thế quỳ và đứng vào bia số 7 và số 8.

Tiếng báo bia vừa dứt, tiếng vỗ tay rào rào lại vang lên từ phía các đại đội chúc mừng các chiến sỹ đạt điểm giỏi và xuất sắc. Trên gương mặt của các chiến sỹ mới xuất hiện nụ cười rạng rỡ khi được chỉ huy đơn vị gắn hoa bắn giỏi lên ngực áo.

Binh nhì Nguyễn Trọng Trai - chiến sỹ Đại đội 5, người vừa giành được hoa bắn giỏi - vui mừng chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào được học tập công tác tại Sư đoàn 363, đơn vị có bề dày truyền thống. Đây là môi trường thuận lợi giúp chúng tôi phấn đấu trưởng thành. Tôi rất vui vì vừa giành được hoa bắn giỏi, góp phần nâng cao thành tích cho đơn vị. Tôi xin hứa sẽ cùng đồng đội tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa huấn luyện chiến sỹ mới, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Có mặt trên thao trường động viên bộ đội, Thượng tá Nguyễn Công Thoán - Chính trị viên Tiểu đoàn huấn luyện 11 (Sư đoàn 363) cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bắn đạn thật, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, xác định quyết tâm cao cho bộ đội. Kết hợp tốt giữa việc huấn luyện với rèn luyện thể lực, xây dựng bản lĩnh, tâm lý vững vàng cho bộ đội. Các đại đội tổ chức phát động đợt thi đua đột kích, 100% chiến sỹ mới ký cam kết quyết tâm bắn giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công tác thi đua, cổ động thao trường cũng được đơn vị đặc biệt coi trọng, tạo khí thế đoàn kết, sôi nổi trong toàn đơn vị.

Kết quả bắn đạn thật có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ quyết định đến kết quả của cả khóa huấn luyện mà còn là “món quà” chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa được tổ chức. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bắn đạn thật, đơn vị sẽ tổ chức bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích đề nghị trên khen thưởng và làm mọi công tác chuẩn bị cho Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới vào đầu tháng 6 tới...”.

Chia tay các chiến sỹ Tiểu đoàn huấn luyện 11, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui, niềm tự hào, ý chí quyết tâm giành kết quả cao trong huấn luyện, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa huấn luyện chiến sỹ mới...

Đọc thêm