“Ngày thứ bảy xanh” ở Lữ đoàn 168

(PLO) - “Ngày thứ bảy xanh” là tên gọi của mô hình thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” mà Đoàn cơ sở Lữ đoàn 168 (Quân khu 2) đã triển khai nhằm cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí của CVĐ vào phong trào thanh niên ở đơn vị trong những năm qua.
Một góc hoạt động của cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 168 trong “Ngày thứ bảy xanh”
Một góc hoạt động của cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 168 trong “Ngày thứ bảy xanh”

Mô hình đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm và tạo thói quen tốt cho cán bộ, chiến sỹ đối với việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp” trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống tinh thần và thị hiếu thẩm mỹ cho cán bộ, chiến sỹ.

Đại tá Phạm Tuấn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 168 - cho biết: Nhận rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 168 đã xác định đó là điều kiện tốt để triển khai các mô hình đột phá vào nâng cao chất lượng xây dựng, cơ quan, đơn vị.

Ngay từ đầu năm 2013, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Chính trị chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện CVĐ một cách đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Trung tá Nguyễn Hồng Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn - cũng chia sẻ: Để phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia thực hiện có hiệu quả CVĐ, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, Đoàn cơ sở Lữ đoàn đã triển khai mô hình “Ngày thứ bảy xanh”, hướng vào đẩy mạnh xây dựng cảnh quan, khuôn viên đơn vị; chăm sóc, trồng mới cây xanh, bồn hoa, cây cảnh; thu gom, xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường...

Theo đó, hàng tháng, căn cứ vào chương trình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của đơn vị; Đoàn cơ sở chủ động xây dựng chương trình hành động, xác định nội dung công việc, lực lượng tham gia, thời gian thực hiện, yêu cầu đạt được để chỉ đạo các phân đoàn quán triệt, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. 

Thông qua việc duy trì thực hiện thường xuyên mô hình “Ngày thứ bảy xanh” đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ tham gia xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường. Sau gần 3 năm thực hiện mô hình, bằng tình cảm, trách nhiệm và công sức của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị đã tham gia san lấp hàng nghìn m3 đất đá, cải tạo trên 10.000 m2 ao thả cá; trồng mới trên 2.000 cây ăn quả và hàng nghìn cây lấy gỗ, cây bóng mát các loại; giải phóng mặt bằng và trồng trên 7.000 m2 sân cỏ; trồng thêm 1.200 cây cảnh và làm mới gần 800 bồn, chậu hoa, cây cảnh; cải tạo, mở rộng trên 20.000m2 vườn, giàn các loại cùng hàng trăm bộ bàn ghế đá, bể non bộ, panô, biển bảng các loại...

Tại các vị trí quanh bếp, quanh vườn, những nơi vệ sinh công cộng ở các cơ quan, đơn vị đều bố trí hố thu gom, xử lý rác thải hợp vệ sinh, bảo đảm không khí luôn trong sạch, thoáng mát về mùa hạ; ấm, kín về mùa đông, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với tập trung xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp trong đơn vị, Lữ đoàn cũng đã gắn mô hình “Ngày thứ bảy xanh” với các phong trào thi đua trong đơn vị và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Do đó, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Lữ đoàn đã chủ động phối hợp với đơn vị kết nghĩa và các tổ chức quần chúng ở địa phương trên địa bàn đóng quân, tham gia lao động giúp nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm; làm đường giao thông nông thôn; xây dựng bồn hoa, cây cảnh, sân, đường giúp thầy, trò các trường phổ thông trên địa bàn 3 xã Minh Dân, Yên Nội và Chí Tiên.

Qua đó, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân và các em học sinh trên địa bàn nâng cao ý thức giữ gìn, vệ sinh môi trường; đồng thời củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thắm thiết giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần giữ vững hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân… 

Đọc thêm