Lâm Đồng có tân Bí thư Tỉnh ủy

(PLVN) - Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Sáng 28/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Người trước đó điều hành Tỉnh Ủy Lâm Đồng là Quyền Bí thư Nguyễn Thái Học được Trung ương điều động, phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Nguyễn Thái Học, sinh năm 1972, quê xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, từng là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, được Bộ Chính trị điều động làm Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng từ tháng 3/2024.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Dự và trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua như: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khá; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo bài bản; luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các cương vị công tác: "Bộ Chính trị tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng với Đảng bộ, Nhân dân Lâm Đồng hoàn thành các nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Lâm Đồng đã đề ra, đưa quê hương Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới...", ông Lê Minh Hưng nói.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Lâm Đồng có vị trí chiến lược quan trọng. Ông đề nghị tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng với Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm như: Có giải pháp sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cũng như công tác cán bộ, xây dựng Đảng...

Một số nhiệm vụ quan trọng khác được Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng lưu ý là: Lấy ý kiến nhân dân sửa đổi, bổ sung hiến pháp; xây dựng đề án cấp xã, lấy ý kiến nhân dân hoàn thiện đề án cấp tỉnh; sắp xếp các tổ chức quần chúng, các cơ quan tổ chức Đảng có liên quan. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Tỉnh ủy Lâm Đồng cần chú trọng tới công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy; tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu nhận nhiệm vụ.

"Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách lớn lao này. Đây là một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình công tác, cống hiến của tôi", tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu nhận nhiệm vụ.

"Tôi cũng nhận thức sâu sắc đây cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao để cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, văn hóa đậm đà bản sắc của xứ sở ngàn hoa, đại ngàn thông reo chung tay tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng một tỉnh Lâm Đồng năng động, phát triển nhanh và bền vững, ngày càng hiện đại và đáng sống, đổi mới sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới".

Lãnh đạo Trung ương, Quốc hội, Tỉnh ủy Lâm Đồng chụp hình lưu niệm.

Lãnh đạo Trung ương, Quốc hội, Tỉnh ủy Lâm Đồng chụp hình lưu niệm.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng hứa sẽ dành tất cả thời gian và tâm huyết, không ngừng học hỏi và phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đảng bộ xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và trong Nhân dân, quyết tâm đưa Lâm Đồng phát triển nhanh hơn nữa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân trong tình hình mới; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm sinh năm 1973 (quê quán xã Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), là người dân tộc Ê – đê. Ông có trình độ học vấn trên đại học, cao cấp chính trị, là thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân chính trị chuyên ngành Công tác Tổ chức. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Canada.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng xuất thân và có nhiều năm công tác tại Cục Hải quan Đắk Lắk; sau đó làm Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Huyện ủy Cư M’gar; Bí thư Thành Ủy Buôn Ma Thuột. Từ tháng 1/2016 đến tháng 2/2019, ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột.

Từ tháng 2/2019 đến tháng 1/2021, ông là Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ tháng 1/2021 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ tháng 6/2021 ông được Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, thuộc Đoàn ĐBQH Gia Lai. Ngày 21/7/2021 tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Đọc thêm