Nghệ An: Bắt đối tượng thu tiền “bảo kê” mua tôm của thương lái

(PLVN) - Các thương lái vào địa bàn xã thu mua tôm đều bị Nguyễn Thành Trung đe dọa, yêu cầu phải đưa tiền “bảo kê” từ 1 triệu đồng trở lên. Nếu thương lái nào không đóng tiền sẽ bị chặn, không cho vào làng.
Bị can Nguyễn Thành Trung bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản
Bị can Nguyễn Thành Trung bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 24/12, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, công an nhận được phản ánh của thương lái về việc một đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động bảo kê cưỡng đoạt tiền khi vào thu mua tôm ở xã Khánh Hợp. 

Cụ thể, khi xe tải vào thu mua tôm thì bị đối tượng chặn xe, đe dọa, yêu cầu phải thông qua đối tượng và nộp số tiền từ 1 triệu đồng trở lên. Nếu không, đối tượng sẽ không cho đi. Qua điều tra đã nhanh chóng vào cuộc và xác định Nguyễn Thành Trung là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Chiều 14/12, tại khu vực hồ tôm thuộc xóm Hợp Thắng, xã Khánh Hợp, công an huyện Nghi Lộc phối hợp với công an các xã bắt quả tang Nguyễn Thành Trung khi đối tượng vừa chặn xe tải do một người đàn ông ở tỉnh Nam Định điều khiển. Trung chặn lái xe này và cưỡng đoạt 6,5 triệu đồng. 

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thành Trung đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Thành Trung trước pháp luật.

Đọc thêm