Nghệ An: Công an bị thương khi truy bắt trộm

(PLO) - Trong lúc truy đuổi tên trộm một thiếu úy công an đã bị trộm dùng vam phá khóa tấn công, nhưng rốt cuộc đối tượng vẫn bị bắt.
Nghệ An: Công an bị thương khi truy bắt trộm
Ngày 16/12, đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Quốc Tuấn (SN 1989) và Lê Hồng Sơn (SN 1997), cả hai đều trú tại xã Sơn Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, cùng với đó xem xét về hành vi chống người thi hành công vụ.
Thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào điều trị tại bệnh viện
 
Thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào điều trị tại bệnh viện
Trước đó, khoảng 10h30' ngày 14/12, trong lúc làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Nam Cường, tổ công tác công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn và Lê Hồng Sơn phá khóa và trộm cắp xe máy BKS 37B2-10191. 
Hai đối tượng lập tức bỏ chạy khi bị phát hiện. Tổ công tác phải chạy bộ truy đuổi. Khi đuổi theo được gần 1km, thiếu úy Nguyễn Trung Dũng bắn một phát súng chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn tiếp tục chạy. 
Khi đuổi sát đối tượng dùng gậy đánh thì đối tượng tránh được rồi dùng vam phá khóa đánh vào bụng thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào rồi tiếp tục bỏ chạy được thêm một đoạn nữa thì bị khống chế giải về trụ sở UBND xã Nam Cường. 
Lực lượng chức năng thu giữ 1 xe máy, 1 vam phá khóa, 1 điện thoại di động. Thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào được đồng đội đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện tỉnh để điều trị với chấn thương vùng phổi, chảy màng dịch ở mạn sườn bên trái.

Đọc thêm