Hai công an bị thương trong chuyên án bắt 48 ngàn gói thuốc lá lậu

(PLO) - Nhận tin báo trong ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19/8, một lượng lớn thuốc lá lậu sẽ được vận chuyển qua địa bàn, công an huyện Bình Chánh Bình Chánh (TP.HCM) mai phục bắt giữ. Bị phát hiện, những đối tượng buôn lậu nhảy xuống sông tẩu thoát. Manh động hơn, bọn buôn lậu lao thẳng vỏ lãi vào ca nô công an khiến hai chiến sĩ bị thương. 
Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh
Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh
Phá án đúng ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân
Thượng tá Nguyễn Văn Quý, phó trưởng công an huyện Bình Chánh cho biết, hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn ra trên địa bàn huyện Bình Chánh đã lâu, gây bức xúc dư luận. Đặc biệt thời gian gần đây có xu hướng gia tăng, liều lĩnh hơn. Qua nguồn tin trinh sát địa bàn, bước đầu xác định các đối tượng buôn lậu vận chuyển thuốc lá chủ yếu từ Đức Hoà (Long An) theo kênh Rau Răm qua địa bàn Bình Chánh. Hàng lậu được tập kết, dự trữ ở đây chờ cơ hội chuyển về trung tâm TP.HCM tiêu thụ. 
Ngoài đường thuỷ, đối tượng buôn lậu thuốc lá còn sử dụng xe gắn máy chạy theo tuyến tỉnh lộ 10 từ Bình Chánh về trung tâm thành phố. Theo thượng tá Quý, dù vận chuyển bằng đường nào đi nữa, hàng lậu đều đi qua địa phận huyện Bình Chánh. Khu vực xã Bình Lợi được xem là ổ tập kết thuốc lá lậu. 
Nhận chỉ đạo cấp trên, công an huyện mà chủ lực là Đội Cảnh sát Kinh tế đã lên kế hoạch ngăn chặn các chuyến hàng lậu đi qua Bình Chánh. Ngày 19/8 vừa qua, trinh sát báo về một nhóm buôn lậu chuẩn bị vận chuyển số lượng lớn thuốc lá cực lớn về tập kết tại xã Bình Lợi. Nhóm buôn lậu muốn đánh quả lớn ngay trong ngày truyền thống lực lượng công an. 
Dù là ngày lễ lớn nhưng Ban chỉ huy Công an huyện quyết tâm cất vó chuyến hàng lậu lần này. Chuyên án mang bí số HK710 nhanh chóng được vạch ra. Ngoài tất cả chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát Kinh tế, công an huyện lên sẵn phương án huy động công an xã, dân quân tự vệ sẵn sàng hỗ trợ kịp thời. Trinh sát được rải đều trên tuyến kênh Rau Răm (xã Bình Lợi) được xác định chuyến hàng sẽ đi qua.
Đúng như tin báo, khoảng 3h sáng ngày 19/8, giữa bầu không khí tĩnh lặng bất ngờ có tiếng máy nổ và đèn pha. Trinh sát xác định có tất cả 6 chiếc vỏ lãi (một loại thuyền máy đã được cải tạo - PV) chất đầy thuốc lá đang lao nhanh về phía xã Bình Lợi. Những chiếc vỏ lãi đều sử dụng động cơ mạnh, nhỏ gọn nên khả năng luồn lách tốt. Nhận định nếu bắt giữ trên mặt nước sẽ rất khó, lực lượng công an kiên nhẫn đợi khi hàng lậu được chuyển lên bờ mới tiến hành bắt giữ. 
Khi những chiếc vỏ lãi bắt đầu cập bờ, đồng loạt ca nô, ghe của công an từ dưới nước lẫn lực lượng hỗ trợ trên cạn đồng loạt ập ra. Bị bao vây tứ phía nhưng các đối tượng buôn lậu không ngừng tìm cách tẩu thoát. Biết khó bề chạy trốn, chủ vỏ lãi đồng loạt nhảy xuống sông ẩn nấp. 
Bọn chúng còn chủ động nhấn chìm thuyền máy nhằm gây khó cho lực lượng chức năng. Bốn chiếc vỏ lãi bị khống chế tức thì. Riêng 2 chiếc đi sau kịp quay đầu tăng tốc bỏ chạy. Ca nô công an bám đuổi quyết liệt. 
Cuộc rượt đổi cam go bởi chủ thuyền máy chở thuốc lá tỏ ra thông thạo mặt sông. Ngay sau đó một chiếc vỏ lãi nữa bị khống chế. Thấy tình thế rơi vào ngõ cụt, chiếc vỏ lãi cuối cùng bất ngờ quay đầu, tăng tốc hướng thẳng vào ca nô lực lượng chức năng. 
Cú tông mạnh và trực diện khiến chiếc ca nô lệch lái, lao vào bờ. Không may, ca nô đâm trúng cây khiến 2 chiến sĩ bị thương. Đặc biệt chiến sĩ Lê Nguyễn Anh Tuấn bị chấn thương nặng ở đầu, được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. 
Mỏi mắt xác minh chủ sở hữu phương tiện xử phạt hành chính
Kết thúc chuyên án, công an thu giữ toàn bộ 6 chiếc vỏ lãi vận chuyển hàng lậu cùng toàn bộ số lượng thuốc lá trôi ra sông. Tộng có có 48.000 gói thuốc lá lậu được thu giữ. Đây là lần bắt giữ số lượng thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Bình Chánh nói riêng và tại TP.HCM nói chung: 
“Các anh em phải lội xuống sông vướt từng bao thuốc. Thủ đoạn nhấn chìm thuyền máy để hàng lậu trôi ra sông sau đó quay lại gom đã quá quen thuộc”, một trinh sát tham gia chuyên án nói.
Theo số liệu công an huyện Bình Chánh tổng hợp, 9 tháng đầu năm 2014, cơ quan này bắt giữ 60 vụ vận chuyển thuốc lá lậu. Trong đó khởi tố 6 vụ. Thượng tá Quý cho biết việc xử lý đối tượng, phương tiện và tang vật thuốc lá lậu gặp không ít khó khăn. 
Thuốc lá lậu bị thu giữ
  Thuốc lá lậu bị thu giữ
Trước tiên các đối tượng buôn lậu thường sử dụng xe gắn máy chạy tốc độ cao. Do đó nếu công an không khéo léo có thể gây nguy hiểm cho người đi đường trong quá trình truy bắt. Đối với đường thuỷ, đa phần đối tượng đều bơi lội giỏi, thông thạo các kênh rạch và sử dụng thuyền máy công suất lớn nên rất khó truy đuổi. 
Các trinh sát cho biết, mỗi khi bị bắt giữ hàng lậu, các đối tượng không ngần ngại manh động chống trả. “Nếu thấy lực lượng cảnh sát mỏng, bọn chúng sẵn sàng huy động người, sử dụng vũ khí chống trả ngay. Thậm chí thấy bị áp đảo về lực lượng, đối tượng buôn lậu bỏ chạy thoát thân rồi quay lại cướp hàng sau. Thời gian gần đây, nhờ được chuẩn bị tốt nên tình trạng tấn công chống trả đã giảm”, phó trưởng công an huyện Bình Chánh nói.
Khó khăn nữa, đa phần đối tượng buôn lậu thuốc lá khi bị bắt giữ đều bỏ của chạy lấy người. Do đó công an thu giữ phương tiện vận chuyển hàng lậu rất khó tiến hành xử phạt hành chính bởi không phải vụ nào đều đủ cơ sở khởi tố. Một trong những khó khăn trong quá trình xử phạt hành chính đó là xác minh chủ phương tiện vận chuyển hàng lậu để xử phạt. Lí do, phần lớn xe chở hàng lậu hoặc thuyền máy đều là phương tiện đã bán qua nhiều người, địa chỉ không rõ ràng. 
Chính bởi quy định xử phạt trên mà hầu hết phương tiện vận chuyển hàng lậu thuốc lá lậu đang được chất kín sân trụ sở công an huyện Bình Chánh. Số phương tiện này nói như lời một lãnh đạo: “Xử không được, vứt không xong” đang chờ xác minh chủ sở hữu xong mới xử phạt được. Mà quá trình xác minh chưa biết bao giờ mới hoàn thành. Có phương tiện hết thời hiệu xử phạt hành chính vẫn chưa xác minh được chủ sở hữu. Hơn nữa địa bàn quá rộng cũng gây khó khăn cho quá trình xác minh chủ phương tiện vận chuyển hàng lậu. 
“Địa bàn rộng trong khi lực lượng cảnh sát kinh tế chỉ gồm 20 chiến sĩ là khó khăn lớn nhất của công an huyện Bình Chánh trong việc xử lí tình trạng buôn lậu hiện nay”, thượng tá Quý nói. 
Công an huyện Bình Chánh đang xem xét, đề xuất hỗ trợ hai chiến sĩ bị thương trong chuyên án vừa qua là trung úy Đỗ Tấn Thanh và thiếu úy Lê Nguyễn Anh Tuấn /.
Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...

Mọi kiến nghị của độc giả xin liên hệ ĐDN: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com 
Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...

Mọi kiến nghị của độc giả xin liên hệ ĐDN: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com 

Đọc thêm