Nghệ An: Không đủ cơ sở xác định bảo mẫu đánh cháu bé 5 tháng tuổi

(PLO) - Ngày 1/11, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, về vụ việc bảo mẫu bị tố đánh cháu bé 5 tháng tuổi qua điều tra xác minh không có cơ sở để xử lý.
Hình ảnh trong camera an ninh gia đình anh Tài ghi lại
Hình ảnh trong camera an ninh gia đình anh Tài ghi lại

Theo đó, Công an TP.Vinh đã tiến hành lấy lời khai đối với bà Đặng Thị L. (56 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) là người giúp việc bị gia đình anh Đinh Văn Tài (TP Vinh) tố cáo đánh cháu bé con anh Tài. Tại công an, bà L. thừa nhận ngày 11/10 có trông cháu bé con anh Tài, do cháu khóc nhiều dỗ mãi không nín nên bà dùng tay vỗ vào lưng cháu bé mấy cái.

Qua xác minh các tình tiết xác định không đủ cơ sở để khẳng định bà L. gây thương tích cho cháu bé. Bệnh viện chẩn đoán trên người bé trai không có thương tích gì nên Công an TP Vinh kết luận không có đủ căn cứ để xử lý đối với bà L. 

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, anh Đinh Văn Tài làm đơn tố cáo gửi ngành chức năng về việc bà L. có hành vi hành hung cháu N. con trai anh. Theo đó, gia đình đã thuê bà Đặng Thị L. làm giúp việc tại gia đình với thỏa thuận 4  triệu đồng/tháng. Công việc là chăm sóc con của anh chị mới sinh gần 5 tháng tuổi từ ngày 5/10. Sáng ngày 24/10, anh Tài mở lại ổ cứng của camera để xem con trai thì phát hiện hình ảnh vào ngày 11/10, bà L. đang đánh vào đầu con của mình. 

Theo đoạn băng ghi lại, vào khoảng 10h ngày 11/10 bà L. dỗ cháu bé con anh Tài ngủ trên võng, nhưng cháu bé không chịu ngủ nên bà vỗ cháu bé nhưng cháu bé vẫn không chịu ngủ. Chưa dừng lại bà L. còn dùng gối đè vào mặt và dùng tay đánh nhiều lần vào người cháu bé. Sau đó bà L. tiếp tục đứng dậy đi về phía ổ điện của hệ thống camera vừa giật vừa lắc cháu bé.

Anh Tài lập tức trở về nhà và yêu cầu bà L. giải thích, bà L. không nhận mình đánh cháu bé, sau đó đã báo cáo sự việc yêu cầu công an phường vào cuộc. Bà L. bị gia đình cho thôi việc từ ngày 24/10 với số tiền lương 2 triệu đồng cho thời gian làm việc của mình. 

Trước đó, chia sẻ với báo chí bà L. cũng không nhận mình đánh cháu bé, cho rằng ru mãi không chịu ngủ nên bà “lắc” để cháu im lặng nhanh ngủ để bà làm việc nhà. Bà L. cho rằng cháu bé quấy khóc quá nên mới nóng lên làm như thế chứ không ghét bỏ hay có ý hại gì cháu bé. Dù vậy, bà L. vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình và cháu bé. 

Đọc thêm