Nghệ An sẽ xây gần 200 bể bơi, phổ cập bơi cho trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bình quân mỗi năm tại Nghệ An xảy ra 35 vụ đuối nước khiến trên 50 trẻ bị tử vong. Trước thực trạng báo động trên, tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ xây dựng 178 bể bơi vào năm 2024, phấn đấu phổ cập bơi cho trẻ.

Theo ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn từ 2021 đến tháng 6/2023, trên địa bàn tỉnh có 131 trẻ em tử vong do đuối nước. Bình quân mỗi năm tại Nghệ An xảy ra 35 vụ đuối nước trẻ em khiến trên 50 trẻ bị tử vong.

Tỷ lệ đuối nước tại ao nhà, hồ nước cạnh nhà khá cao. Cụ thể, năm 2021, tỷ lệ là 40,4% (21/52 trẻ); năm 2022, tỷ lệ là 43,34% (23/53 trẻ). Trong 6 tháng đầu năm nay, có 26 trẻ tử vong do đuối nước thì có 7 trẻ đuối nước ở ao, hồ cạnh nhà, chiếm tỷ lệ 26,9%.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An đã chỉ rõ những nguyên nhân đuối nước ở trẻ em. Ngoài nguyên nhân khách quan về điều kiện địa hình nhiều ao hồ, khí hậu nóng bức của địa phương thì một bộ phận gia đình bố mẹ đi làm ăn xa, lo kinh tế, con cái ở nhà với ông bà, người thân; do sự thiếu giám sát, sơ ý của người lớn khiến trẻ em bị rơi xuống ao, hồ, sông dẫn đến đuối nước.

Nguyên nhân thứ 2 là tỉ lệ trẻ chưa biết bơi hoặc chưa có kỹ năng bơi an toàn trong môi trường nước. Theo thống kê, trẻ từ 6 đến 15 tuổi biết bơi chỉ chiếm 23,6% trong tổng số 511.498 trẻ em trên toàn tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, số giáo viên, người hướng dẫn đáp ứng yêu cầu dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn ở các trường mới đạt 1.193 người. Như vậy, mỗi giáo viên phải chịu trách nhiệm 428 học sinh. Sự quan tâm của chính quyền, cấp ủy và trường học đối với công tác phòng, chống đuối nước chưa sâu sắc. Mặt khác, các hoạt động vui chơi cho trẻ em còn ít…

Từ năm 2021 tới nay, ngân sách chi trực tiếp cho công tác này là hơn 16,6 tỷ đồng. Xã hội hóa trong lĩnh vực này còn yếu nên đến nay, toàn tỉnh mới có 216 bể bơi đạt yêu cầu. Đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em còn thiếu và yếu.

Trước tình trạng trẻ tử vong do đuối nước cao, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với từng gia đình trong công tác phòng chống đuối nước với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Rà soát các tiêu chí để hỗ trợ công tác dạy bơi, học bơi. Về mặt lâu dài, theo ông Quý, cần nghiên cứu đưa môn bơi vào giảng dạy trong trường học.

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết hỗ trợ xây dựng bể bơi và tổ chức dạy bơi cho trẻ em. Theo đó, mỗi đơn vị cấp xã hoặc trường học được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 1 bể bơi di động, kích thước tối thiếu 8x18m. Cụ thể, mỗi xã hoặc trường thuộc khu vực I, III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đầu tư xây bể bơi nhưng không quá 100 triệu đồng. Các xã, trường học còn lại được hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/bể bơi.

Trong năm 2024, tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ xây dựng 178 bể bơi. Với những nỗ lực này, mục tiêu đến năm 2025, 50% trẻ em tỉnh Nghệ An trong độ tuổi 9-16 được phổ cập bơi, biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 100% huyện, thành phố, thị xã hoàn thành việc xây dựng mô hình “Trẻ em toàn xã biết bơi”, “Học sinh toàn trường biết bơi” và giảm thiểu từ 5-10% số trẻ em tử vong do đuối nước.

Đọc thêm