Nghi án con trai tâm thần ra tay sát hại cha đẻ trong đêm

(PLO) - Sau khi dùng dao đâm chết cha đẻ, Hoàng Văn Nhật (SN 1989, ngụ xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) lẩn trốn vào khu công nghiệp Nam Cấm. Tuy nhiên, sau 1 giờ gây án, Nhật đã bị cơ quan Công an bắt giữ.
Người nhà đang tiến hành các thủ tục mai táng cho nạn nhân.
Người nhà đang tiến hành các thủ tục mai táng cho nạn nhân.

Theo đó, khoảng 23h đêm 20/05, Hoàng Văn Nhật đã bất ngờ dùng dao đâm cha đẻ của mình là ông Hoàng Văn Châu (SN 1959). Sau khi gây án, Nhật đã bỏ trốn khỏi nhà. 

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến thì phát hiện ông Châu đã tử vong trên vũng máu. Ngay lập tức người dân đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành bảo vệ hiện trường và báo cho Công an tỉnh Nghệ An để phối hợp tiến hành các bước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu.

Chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi gây án, Nhật đã bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Nam Cấm.

Được biết, đối tượng Nhật có tiền sử về bệnh tâm thần, và đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Do thương con nên ông Châu đã đưa Nhật về nhà chăm sóc và xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra làm rõ./.

Đọc thêm