Nghi can giết cụ già bán vé số cướp tài sản đã bị bắt sau 9 ngày lẩn trốn

(PLVN) - Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn ở rất nhiều nơi, nhằm đánh lạc hướng, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình truy bắt. Sau 9 ngày gây án đến đêm mùng 5 Tết, đối tượng đã bị bắt khi đang lẫn trốn tại một nhà nghỉ thuộc xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
Nghi can giết cụ già bán vé số cướp tài sản đã bị bắt sau 9 ngày lẩn trốn

Theo đó, ngày 19/02, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết,  sau 9 ngày kiên trì truy xét bằng công tác nghiệp vụ và khoanh vùng đối tượng nghi vấn, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị xã Bình Long bắt giữ được nghi can gây ra vụ giết người cướp tài sản xảy ra ngày 07-02 (tức ngày 26 Tết Tân Sửu)

Nghi can Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan Công an
 Nghi can Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan Công an

Nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Thanh Tùng, 29 tuổi, trú ấp Quản Lợi A, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Nguyễn Thanh Tùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc xã xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau bắt giữ được, đối tượng đã được di lý về tỉnh Bình Phước. Điều tra bước đầu, đối tượng đã khai nhận là thủ phạm gây ra vụ án giết người bán vé số cướp tài sản xảy ra vào ngày cận tết cuối năm.

Cụ thể, rạng sáng ngày 26 Tết tại ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ án giết người cướp tài sản, nạn nhân là ông cụ Vũ Đình Ngọc (67 tuổi, người địa phương), làm nghề bán vé số dạo. Tài sản bị cướp là 3 chiếc nhẫn tổng cộng 1,3 cây vàng và 1.520.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tùng
Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tùng 

Số tài sản cướp được, đối tượng đã đem đi bán tại các tiệm vàng thuộc các huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Tổng số tiền bán vàng được gần 70 triệu đồng, đối tượng Tùng đã dùng để trả nợ, mua xe mô tô để đi trốn và đánh bạc hết.

Phương tiện Tùng sử dụng đi gây án
 Phương tiện Tùng sử dụng đi gây án 

Sau khi gây án, đối tượng Tùng đã bỏ trốn ở rất nhiều nơi khác nhau, nhằm đánh lạc hướng, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình truy bắt. Sau 9 ngày gây án đến đêm mùng 5 Tết, Tùng bị bắt khi đang lẫn trốn tại một nhà nghỉ thuộc xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Từ lời khai của Tùng, Cơ quan Công an đã tiến hành đi thu hồi các tang vật liên quan đến vụ án cùng tài sản cướp được và phương tiện sử dụng gây án tại các huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Thu hồi vật chứng liên quan đến vụ án
Thu hồi vật chứng liên quan đến vụ án 

Hiện Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra làm rõ, sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.                                                 

Đọc thêm