Nghi có “bàn tay kẻ xấu” trong vụ “hỗn chiến” trên đỉnh Sài Lương

Bí thư huyện ủy Văn Chấn Nguyễn Văn Lịch nhận định: rất có thể có “bàn tay kẻ xấu” giật dây trong những sự vụ va chạm giữa người dân Nậm Chậu- Sài Lương với các chủ mỏ. Người dân hai thôn này từng có “tiền lệ” phá dự án chè của công ty Trường Hữu khiến Trường Hữu phải “bỏ của chạy lấy người”. Khi các mỏ hoạt động, họ đòi được đền bù cả tiền để “làm đường cho…ma” đi…

[links()]

Bí thư huyện ủy Văn Chấn Nguyễn Văn Lịch nhận định: rất có thể có “bàn tay kẻ xấu” giật dây trong những sự vụ va chạm giữa người dân Nậm Chậu- Sài Lương với các chủ mỏ. Người dân hai thôn này từng có “tiền lệ” phá dự án chè của công ty Trường Hữu khiến Trường Hữu phải “bỏ của chạy lấy người”. Khi các mỏ hoạt động, họ đòi được đền bù cả tiền để “làm đường cho…ma” đi…
Điểm mỏ của công ty Hoàn Thiện ở trên đỉnh cao, khi sản xuất sẽ khó tránh tình trạng đất đá lăn xuống ruộng dân

Tỉnh Yên Bái đã tạm thời đình chỉ hoạt động của điểm mỏ Hùng Loan để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến giữa người dân với công nhân mỏ hôm 23/9 vừa qua.

Vụ hỗn chiến đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản cho doanh nghiệp Hùng Loan, khiến 5 công nhân bị thương nặng phải vào viện điều trị.

Theo đại diện doanh nghiệp Hùng Loan thì đây là lần thứ hai công nhân của mỏ bị người dân hai thôn đánh đập gây thương tích.

“ Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ việc hỗ trợ cho người dân khi đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Thậm chí chấp nhận cả những đòi hỏi phi lý của người dân như : đền bù làm đường cho…ma đi, đền bù cao hơn quy định, hỗ trợ tiền xây nhà văn hóa cộng đồng… nhưng người dân vẫn tiếp tục đòi hỏi và tìm mọi cách ngăn cản chúng tôi hoạt động. Tình hình này khiến chúng tôi vô cùng lo ngại cho tính mạng của công nhân làm việc trên mỏ”, đại diện doanh nghiệp Hùng Loan cho biết.

Thừa nhận “người dân đòi hỏi quá đáng”, ông Phạm Bá Dư- chủ tịch xã Nậm Búng cho biết doanh nghiệp Hùng Loan xin mở rộng diện tích khai thác và đã được chấp thuận. Bà con hai thôn Nậm Chậu- Sài Lương khi biết doanh nghiệp mở rộng diện tích đã yêu cầu trên diện tích mở rộng này doanh nghiệp Hùng Loan phải hỗ trợ cho mỗi hộ 3 triệu ( cả hộ có đất bị mất lẫn hộ không có đất). Doanh nghiệp Hùng Loan chỉ chấp nhận đền bù theo quy định của nhà nước, hộ nào có đất thì đền bù, hộ nào không đất thì không đền bù. Người dân không đồng ý với phương án của doanh nghiệp Hùng Loan nên đã xảy ra xô xát.
ông Phạm Bá dư chủ tịch xã Nậm Búng nhận định người dân đòi hỏi quá đáng


Ông Lê Thanh Hải, trưởng công an xã Nậm Búng cũng nhận định rằng người dân đòi hỏi hơi quá đáng. “Địa phương chúng tôi bất lực còn huyện có cử một đội về cắm chốt ở đây nhưng người dân vẫn manh động”, ông Hải cho biết.

Ông Nguyễn Văn Lịch- bí thư huyện ủy huyện Văn Chấn cho biết việc các doanh nghiệp khai thác mỏ tại Sài Lương làm ảnh hưởng tới ruộng dân đã được các cấp ngành kiểm tra thực tế và giải quyết dứt điểm. Các doanh nghiệp cũng đã chấp hành, người dân có quyền giám sát hoạt động của các doanh nghiệp này và kiến nghị để các cơ quan chức năng giải quyết. Song người dân không thay thể chính quyền làm việc bắt bở, đánh đập công nhân mỏ cũng như đưa ra những đòi hỏi trái quy định của pháp luật.

“ Người dân nói không được hưởng lợi là không đúng, hiện các doanh nghiệp khai thác mỏ Sài Lương chấp nhận bồi thường ruộng cho dân tới mức 500 triệu đồng/ sào, cái giá đó đã là cao. Bên cạnh đó, tất cả các doanh nghiệp đều hỗ trợ các thôn làm nhà văn hóa thôn, đóng góp cho các quỹ khuyến học. Thế nhưng doanh nghiệp cứ tiến hành bồi thường xong, vài hôm sau người dân lại tụ tập lên phá rối hoạt động của mỏ và đòi thêm”, ông Lịch nói rồi cho biết thêm đã chỉ đạo lực lượng an ninh vào điều tra xem có bàn tay của tổ chức chống phá nào không.

Theo ông Lịch thì người dân hai thôn này từng có “tiền lệ” phá dự án chè công nghệ cao của công ty Trường Hữu khiến Trường Hữu phải “bỏ của chạy lấy người”. Khi các mỏ hoạt động, họ đòi được đền bù cả tiền để “làm đường cho…ma” đi…

Tình hình nóng bỏng tại Sài Lương cho thấy rất cần có sự “vào cuộc” điều tra và xử lý dứt điểm của các cơ quan chức năng. Các doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật rất cần được bảo vệ trước những đòi hỏi quá mức của người dân.

Cũng cần nói thêm rằng, ngoài điểm nóng là mỏ của doanh nghiệp Hùng Loan đang khai thác, mới đây tỉnh Yên Bái đã cấp phép lại cho công ty Hoàn Thiện- bất chấp việc công ty này đang có tranh chấp quyền khai thác mỏ với doanh nghiệp Dung Quang-. Với diện tích lớn, khai trường của công ty Hoàn Thiện tới đây đi vào khai thác sẽ còn làm “bùng nổ” mâu thuẫn dữ dội hơn nữa với người dân hai thôn Nậm Chậu- Sài Lương. Bởi nói như ông Phạm Bá Dư thì do ở vị trí rất cao ( trên đỉnh) nên không thể tránh được việc đất đá sẽ lăn xuống ruộng dân cùng với nước từ mỏ quặng với hóa chất khai thác mỏ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ thung lũng này…

Báo Pháp luật Việt Nam Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về những bất thường trong việc cấp phép cho công ty Hoàn Thiện.
Nhóm PVĐT

Đọc thêm