Nghị phạm bị ‘đại bàng’ đánh chết trong buồng giam

(PLO) - Ngày 24/9, TAND TP.HCM khai mạc phiên tòa vụ án đánh chết người trong trại tạm giam của Công an huyện Bình Chánh, TP. HCM.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Theo hồ sơ vụ án, Trần Văn Hoài (SN 1983, quê Vĩnh Long) là trưởng buồng giam có 16 nghi phạm. Ngày 15/1/2013, Trần Văn Hóa, quê Long An bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản và tạm giữ tại buồng giam cùng với Hoài. 
Trong sinh hoạt hàng ngày, Hoài phân chia các bị can thành 3 mâm, phân cấp rõ ràng. Hoài cũng tự đặt ra quy định mọi hoạt động trong buồng giam đều phải xin phép gã. Riêng Hoá do bị nhiễm HIV giai đoạn cuối nên không được ‘ưu tiên’.
Chiều 19/1/2013, trong lúc đi tắm, tay Hóa còn dính xà bông mà đưa tay vào bồn nước. Không vừa ý, Hoài lệnh cho đàn em đấm, đá vào ngực Hóa. Những ai không tham gia đều bị Hoài đánh nên có tới 10 nghi phạm khác cùng tham gia đánh Hóa nhừ tử.  
Dù được đàn em báo Hóa đang yếu dần, nhưng Hoài không tin, mà cho rằng Hóa giả vờ nên ra lệnh lôi Hóa ra trói, tiếp tục đánh. Sau đó, người giữ tay, chân, bịt miệng, thi nhau đánh đập Hóa cho tới lúc nạn nhân không phản ứng gì, mới báo quản giáo đưa đi cấp cứu, nhưng Hóa không qua khỏi.
Biết tin Hóa chết, Hoài yêu cầu tất cả phải khai là Hóa lên cơn nghiện ma túy, mọi người xối nước để giúp cắt cơn không ngờ nạn nhân chết. Tuy nhiên sau đó hầu hết đều khai ra sự thật là Hoài chỉ đạo họ đánh chết Hóa.
Tại tòa, Hoài một mực phủ nhận những lời khai của các bị cáo khác.
Phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử vào những ngày tới./.

Đọc thêm