Nghi phạm sát hại Tổng thổng Haiti bị bắn chết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/7 (giờ địa phương), cảnh sát Haiti cho hay, trong khi đọ súng với nhóm nghi phạm ám sát Tổng thống Jovenel Moïse, lực lượng an ninh đã bắn hạ 4 "lính đánh thuê" và bắt giữ 2 người khác.
Tổng thống Jovenel Moïse.
Tổng thống Jovenel Moïse.

Vụ bắt giữ diễn ra tại khu phố cao cấp Petionville, ngoại ô của thủ đô Port-au-Prince. Ba sĩ quan cảnh sát bị các nghi phạm bắt làm con tin cũng được giải cứu vào cuối ngày hôm 7/7, cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles cho biết.

Vụ ám sát ông Moïse xảy ra tại nhà riêng của ông ở quận Pelerin 5, khu vực Pétionville, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince vốn nổi tiếng là nơi an toàn. Vợ ông, bà Martine, bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện Jackson Memorial ở thành phố Miami.

Theo NBC News, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ tấn công, đồng thời nói cần nhiều thông tin hơn từ Haiti. Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp vào ngày 8/7 về tình hình Haiti.

Cuộc tấn công xảy ra chỉ 24 giờ sau khi ông Moïse chỉ định thủ tướng mới, Ariel Henry, chịu trách nhiệm là người đứng đầu chính phủ và chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống trong 2 tháng tới.