Nghi phạm tấn công New York hành động theo đúng kế hoạch của IS

(PLO) - Nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố khiến 8 người thiệt mạng tại thành phố New York, Mỹ, hôm 31/10 đã hành động theo đúng kế hoạch mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đưa lên mạng.
Nghi phạm Sayfullo Saipov.
Nghi phạm Sayfullo Saipov.

Theo Reuters, thông tin trên được một nguồn tin cảnh sát Mỹ tiết lộ.

Theo đó, cảnh sát đã thẩm vấn nghi phạm Sayfullo Saipov, 29 tuổi, sau khi tên này được đưa vào bệnh viện phẫu thuật vết thương do bị cảnh sát bắn trúng trong quá trình truy đuổi. Đối tượng là một người di cư gốc Uzbekistan.

Qua thẩm vấn, cảnh sát cho biết nghi phạm dường như đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công trong nhiều tuần lễ. 

Tại hiện trường, các điều tra viên đã tìm thấy những mẩu ghi chú về kế hoạch hành động của nghi phạm cũng như một số con dao. Trong số các ghi chú được tìm thấy có một mẩu giấy viết rằng nhóm IS sẽ “trường tồn mãi mãi”.

“Hung thủ dường như đã hành động theo theo đúng chỉ dẫn mà IS đã đưa lên các kênh truyền thông xã hội cho những người ủng hộ chúng”, nguồn tin cảnh sát nói.

Với việc đã có 8 người thiệt mạng và 12 người bị thương, vụ việc vừa xảy ra là vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại thành phố New York kể từ vụ khủng bố 11/9/2001.

Vụ việc này đã tiếp tục dấy lên những lo ngại về phương thức tấn công khủng bố mới là dùng xe thay vì dùng vũ khí đã từng xảy ra ở Tây Ban Nha, Pháp và Đức hồi năm ngoái.

Liên quan đến cuộc điều tra, Thượng nghị sĩ Mỹ, Lindsey Graham kêu gọi giới trách nước này xử lý nghi phạm Saipov như một phần tử cực đoan thù địch, đồng nghĩa với việc cho phép các điều tra viên thẩm vấn đương sự không cần có luật sư đại diện.

Tổng thống Donald Trump cũng bỏ ngỏ khả năng áp giải Saipov tới nhà tù quân sự ở Vịnh Guantanamo, Cuba - nơi giam giữ các nghi can khủng bố, trong đó có những kẻ chủ mưu trong cuộc tấn công năm 2001.

Còn Thống đốc bang New York Andrew Cuomo xác nhận Saipov bị cực đoan hóa trong thời gian định cư tại Mỹ.