Nghị quyết 68: Kiến tạo kỷ nguyên vàng cho doanh nghiệp nông nghiệp

(PLVN) - Chiều 28/5, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức Diễn đàn trực tuyến với chủ đề:“Nghị quyết 68: Kiến tạo kỷ nguyên vàng cho doanh nghiệp nông nghiệp”.
TBT Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt Nguyễn Văn Hoài tặng hoa cho các khách mời tham gia diễn đàn.
TBT Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt Nguyễn Văn Hoài tặng hoa cho các khách mời tham gia diễn đàn.

Tham gia diễn đàn có ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ NN & PTNT; Chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng; Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long; Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân - Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Ba Huân; Bà Nguyễn Thị Hằng - Tổng giám đốc Cty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Bồ Đề…

Diễn đàn nhằm phân tích những vướng mắc cốt lõi, những “rào cản vô hình” đang kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp nông nghiệp hiện nay. Làm sao để “cởi trói” cho doanh nghiệp tư nhân trong nông nghiệp, dù ở bất kỳ quy mô nào? Các chuyên gia, doanh nhân sẽ cùng chia sẻ những trăn trở, kinh nghiệm thực tiễn để từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ;

Giới thiệu những mô hình doanh nghiệp đi đầu trong đổi mới – từ ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, đến phát triển chuỗi giá trị bền vững. Những câu chuyện thành công ấy sẽ là kim chỉ nam cho các doanh nghiệp khác trên hành trình phát triển; vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc xây dựng mối liên kết bền vững với người nông dân – góp phần hiện thực hóa mục tiêu “ly nông bất ly hương”, kiến tạo một nền nông nghiệp phát triển, có trách nhiệm và bền vững với cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt cho biết, Nghị quyết 68 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi lần đầu tiên Đảng và Nhà nước khẳng định vai trò trung tâm, là động lực then chốt của kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế quốc gia. Đồng thời, xóa bỏ định kiến, cách đối xử không bình đẳng giữa các khu vực kinh tế, thay đổi từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và đồng hành” với doanh nghiệp.

Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt Nguyễn Văn Hoài phát biểu khai mạc.

Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt Nguyễn Văn Hoài phát biểu khai mạc.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh đến việc hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp tư nhân về vốn, đất đai, khoa học công nghệ, nhân lực. Có thể ví Nghị quyết 68 như “cơn mưa rào” giữa vùng nắng hạn, giải tỏa cơn khát chính sách cho doanh nghiệp sau thời gian dài chờ đợi.

“Chúng tôi kỳ vọng, qua diễn đàn hôm nay, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68) sẽ được lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Chúng tôi cũng mong muốn được lắng nghe các ý kiến thẳng thắn, xây dựng từ các chuyên gia, doanh nghiệp, các nhà khoa học – để cùng tháo gỡ những vướng mắc, rào cản trong quá trình triển khai nghị quyết.

Đặc biệt, chúng tôi rất trân trọng các chia sẻ từ thực tiễn sản xuất của các doanh nhân đang trực tiếp “làm nông”, như chị Ba Huân, chị Nguyễn Thị Hằng, anh Đào Mạnh Nam... – những người không chỉ là doanh nhân, mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng khởi nghiệp nông nghiệp”, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt nói.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long.

Chia sẻ tại diễn đàn, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng Nghị quyết 68 thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Nghị quyết được triển khai sẽ tạo động lực tốt cho tăng trưởng kinh tế với 5 điều sau: Thứ nhất, thay đổi về tái cơ cấu kinh tế. Thứ hai, tạo điều kiện cho giá trị gia tăng tăng thêm. Thứ ba, tạo điều kiện cho các ngành mũi nhọn phát triển, có khả năng cạnh tranh với thị trường quốc tế. Thứ tư, chuyển dịch dần những ngành có năng suất lao động cao hơn. Thứ năm, chuyển đổi xanh bền vững. Nếu Nghị quyết 68 được thực thi đúng, nhanh thì sẽ tạo sự dịch chuyển tốt, gia tăng hấp dẫn đầu tư trong nước và nguồn lực từ bên ngoài.

Anh hùng lao động Phạm Thị Huân bày tỏ vui mừng khi Nghị quyết số 68 được ban hành. Theo bà Huân, rất nhiều doanh nghiệp kinh tế tư nhân sẽ có cơ hội phát triển, mở rộng quy mô và đầu tư thêm. Nếu Nghị quyết này được thực hiện, nền kinh tế tư nhân sẽ có những thay đổi lớn và phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, để đạt được sự phát triển đó, chúng ta cần phải hành động ngay lập tức, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp phát triển về ngành nông nghiệp.

Anh hùng lao động Phạm Thị Huân.

Anh hùng lao động Phạm Thị Huân.

“Tôi năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi, nhưng lòng đam mê với ngành nông nghiệp thì không bao giờ già. Tôi rất tâm huyết với ngành này. Tôi rất mừng khi trong 5 năm gần đây, Đảng, Chính phủ đã quan tâm trở lại ngành nông nghiệp, đặc biệt, việc ban hành Nghị quyết 68”, bà Huân nói.

Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng để Nghị quyết 68 thực sự đi vào cuộc sống, chúng ta cũng cần nhìn nhận rõ những nút thắt trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay. Một trong những khó khăn nhất hiện nay là về vấn đề đất đai, tập trung tích tụ ruộng đất,...

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp cũng còn nhiều khó khăn. Ở khu vực nông thôn, thanh niên trai tráng đi làm hết, thanh niên nông thôn có khởi nghiệp cũng không dễ dàng gì. Vậy thì đưa khoa học công nghệ vào nông nghiệp như thế nào?

Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Ở đây vai trò của các doanh nghiệp nông nghiệp rất quan trọng. Lần đầu tiên chúng ta có “bộ tứ trụ cột nghị quyết”, đây là động lực quan trọng để phát triển cũng như tháo gỡ khó khăn.

Tôi cho rằng có 2 vấn đề lớn: Thứ nhất tháo gỡ nút thắt từ bên trên, doanh nghiệp phải đồng hành, chủ động. Chúng ta có 5 triệu kinh tế hộ đây là lực lượng rất lớn để phát triển thành doanh nghiệp. Tuy nhiên, họ vẫn có gì đó phân tâm và lo lắng khi phát triển lớn hơn. Các doanh nghiệp từng kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp hãy giúp họ điều đó.

Thứ hai, vai trò của khoa học công nghệ rất quan trọng. Doanh nghiệp hãy bà con nông dân tiếp cận với khoa học công nghệ bằng cách cầm tay chỉ việc. Chưa bao giờ chúng ta có 4 Nghị quyết quan trọng như thế, khẳng định rất rõ vai trò, vị thế của doanh nghiệp, doanh nhân./.

Đọc thêm