Nghị sỹ Mỹ muốn hạn chế quyền sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu của tổng thống

(PLVN) - Hai đề xuất về hạn chế quyền của tổng thống trong việc thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân trong tuần này đã đồng loạt được đưa ra Quốc hội Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được bộ phận truyền thông của các đồng tác giả các dự luật tiết lộ.

Theo đó, các thông tin được công bố cho biết, Thượng nghị sĩ, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Chủ tịch Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ Adam Smith đã đệ trình dự luật chính thức từ chối sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu.

“Chính sách hiện tại của chúng ta không chỉ lỗi thời — nó còn nguy hiểm. Răn đe là mục tiêu duy nhất của kho vũ khí hạt nhân của chúng ta, dự luật sẽ làm giảm cơ hội cho những tính toán sai lầm trong lĩnh vực hạt nhân”, bà Warren và ông Smith nói.

Cùng với đó, cũng tổng tuần này, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Lie và đồng nghiệp Dân chủ Ed Markey cũng đã đưa ra dự luật cấm Tổng thống Mỹ ra lệnh thực hiện cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu mà không có sự cho phép của Quốc hội.

Trước đây, các nghị sỹ Mỹ từng nhiều lần đưa các dự luật như vậy ra Quốc hội nhưng các dự luật này đều không được thông qua.

Song, sáng kiến như vậy đã bắt đầu được ủng hộ sau khi ông Donald Trump lên nắm quyền, Sputnik cho hay.