Nghi vấn cảnh sát giao thông gây tai nạn rồi bỏ chạy

(PLVN) - Người đàn ông 54 tuổi bị tông từ phía sau, hất văng khoảng 20m tử vong. Nghi vấn người gây ra tai nạn là một cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chiếc xe gây tại nạn
Chiếc xe gây tại nạn

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 6/7, ông Dương Văn Tốt điều khiển xe máy lưu thông trên QL 56 (hướng từ TP Bà Rịa đi TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). 

Gần về đến nhà thì ông Tốt bị xe ô tô BKS: 72A-150.62 chưa rõ người điều khiển đi cùng chiều tông từ phía sau. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị văng ra khoảng 20m, chiếc xe máy kẹt dưới gầm ô tô, kéo lê gần 100 mét mới dừng lại.

Con trai nạn nhân cho biết, khi nghe tiếng va chạm ngoài đường, anh chạy ra thấy xe máy của cha mình nằm dưới gầm ô tô liền yêu cầu tài xế cho xe lùi lại kiểm tra. “Người lái ô tô mở cửa bước xuống nói “không sao, không sao” rồi lên xe lùi lại và rồ ga bỏ chạy. Sau đó, anh phát hiện cha mình tử vong nằm bên lề đường”, ATGT đưa tin.

Chạy được một đoạn đường, chiếc ô tô đâm vào cây cao su bị bể nát phần đầu. Tài xế ô tô bị thương, hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Theo người nhà nạn nhân, người gây tai nạn là một cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện Châu Đức.

Đọc thêm