Nghi vấn một thanh niên gặp nạn vì bị công an đuổi

(PLO) - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa thu hút hàng trăm người dân quây xung quanh hiện trường xem vụ việc, nạn nhân được công an đưa đi cấp cứu.
Nghi vấn một thanh niên gặp nạn vì bị công an đuổi
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 19/3 trên đường Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Vào khoảng thời gian trên, nhiều người nghe tiếng động mạnh, khi mọi người nhìn ra thì phát hiện một người ngã cạnh giải phân cách. Ngay sau khi người điều khiển xe máy ngã xuống đường thì có 4 người mặc sắc phục công an có mặt tại hiện trường.
Vụ việc đã thu hút hàng trăm người dân và người tham gia giao thông tập trung quanh hiện trường khiến đoạn đường này bị ách tắc. Được biết, nạn nhân là anh Lê Hồng Tùng (21 tuổi), trú tại Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Anh Tùng điều khiển xe máy mang BKS 36B2 - 90482.
Tại hiện trường, nạn nhân bị xây xát ở trán, chảy máu mũi và răng. Nạn nhân được đưa lên giải phân cách nằm. Nhiều người có mặt tại đây bức xúc cho rằng, vụ tai nạn xảy ra là do công an đuổi nên đã yêu cầu công an lập biên bản hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng chục chiến sỹ Công an phường và CSGT, Công an TP Thanh Hóa đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn. 
Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Đỗ Xuân Lân, Trưởng Công an phường Lam Sơn cho biết: “Phó Công an phường mới điện về cho tôi báo có vụ tai nạn giao thông đang nghi khả năng là do anh em công an đuổi gây ra tai nạn. 
Công an phường đã báo cáo CSGT, Công an thành phố xuống làm hiện trường còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện rồi. Hôm nay, anh em đi làm giao thông trật tự theo lịch của UBND thành phố và Công an thành phố. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, nếu có gì sai phạm quy trình tuần tra, kiểm soát thì ngành sẽ xử lý theo quy định”.
Hiện vụ việc đang được Công an thành phố tiến hành điều tra làm rõ.

Đọc thêm