Nghi vấn nam thanh niên bị trăn quấn chết ở Đồng Nai

(PLO) - Nghi ngờ nam thanh niên bị trăn nuôi quấn chết, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ.
Con trăn nặng khoảng 24 kg bị đập chết
Con trăn nặng khoảng 24 kg bị đập chết

Ngày 4/11, công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang điều tra vụ việc nam thanh niên tử vong nghi bị trăn quấn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 3/11, tại cơ sở nuôi gà, vịt thuộc ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai) người dân phát hiện phát hiện anh Nguyễn Bá Linh (20 tuổi, ngụ Bình Thuận, là người làm thuê) nằm bất động, chuồng trăn mở.

Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện anh Linh đã tử vong. Gần đó, người dân phát hiện con trăn lớn nên đã đập chết.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân, nam thanh niên làm công cho một cơ sở tư nhân tại ấp Sông Mây nhiều năm nay. Con trăn này nặng 24 ký, đã được chủ cơ sở nuôi khoảng 7 năm. Thời điểm xảy ra vụ việc, chủ cơ sở đang đi trị bệnh.

Đọc thêm