Nghi vấn Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tại Phú Thọ có hành vi dâm ô bé gái 10 tuổi

(PLVN) - Thầy giáo H.S.K, Phó Hiệu trưởng một trường tiểu học tại Phú Thọ được cho là có hành vi dâm ô với bé gái 10 tuổi.
Hành vi dâm ô với trẻ em khiến trẻ có thể ám ảnh suốt cuộc đời.
Hành vi dâm ô với trẻ em khiến trẻ có thể ám ảnh suốt cuộc đời.

PV Báo Pháp luật Việt Nam ngay lập tức vào cuộc, tìm hiểu thông tin từ gia đình bé gái. Theo lời kể của ông, bà nội cháu T. T. H (tên nhân vật đã được thay đổi): Cháu H (sinh năm 2013) đang học lớp 5 tại một trường tiểu học thuộc địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Thầy giáo H.S.K từng là giáo viên chủ nhiệm của cháu. Trước khi vào năm học, thầy K được điều chuyển, bổ nhiệm sang làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học X.Đ, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ông nội cháu cho biết quá trình làm giáo viên chủ nhiệm lớp của cháu H, thầy K thường xuyên quan tâm đến tình hình học tập của cháu H.

Theo lời kể của ông nội cháu H, khoảng 21h30 ngày 18/9/2023 thầy K gọi điện hỏi ông có nhà không để qua chơi. Sau đó, thầy K đến và ngồi ở phòng khách uống nước. Khi đến nơi, thầy K có hỏi ông, cháu H có nhà không.

Thầy K liên tục gọi cháu H. Khi cháu H cầm theo laptop ra phòng khách, thầy nói với cháu H “học ở đây thì học thế nào được”. Sau đó, thầy K cùng cháu H vào phòng học của cháu.

Ở nhà lúc này, ngoài cháu H và ông nội, còn có chú ruột của cháu ở phòng kế bên.

Khoảng 30 phút sau, thầy K ra phòng khách. Cháu H cũng mở cửa chạy ra khỏi phòng trong tâm trạng hoảng loạn, run rẩy và khóc. Thấy vậy, chú ruột của cháu vô cùng tức giận.

Ông nội của cháu H đã đuổi thầy K về. Ngay sau đó, ông gọi điện trình báo sự việc đến công an xã. Cùng với đó, ông đã gọi điện thoại yêu cầu thầy K quay lại làm việc.

Trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam, mẹ của cháu H cho biết: “Vào khoảng 21h ngày 18/9/2023, tôi nhắn tin với con gái, cháu nói thầy K từng là giáo viên chủ nhiệm lớp của con vào chơi. Tôi hỏi con sao thầy vào chơi muộn vậy, con phải cảnh giác. Khoảng 30 phút sau, cháu có gọi video cho tôi và hốt hoảng “Mẹ ơi, thầy sàm sỡ con”. Mẹ của cháu H đã ngay lập tức bảo con ra nói sự việc với ông nội.

Theo mẹ của cháu H, thầy K đã đụng vào một số vùng nhạy cảm trên cơ thể cháu. Thầy còn định thực hiện một số hành vi khác nhưng bé H đã cố gắng vùng vẫy và chạy ra ngoài.

Mẹ của cháu H đã gọi điện thoại cho ông nội cháu và nói cháu H bị sàm sỡ. Khi đó, thầy K vẫn ngồi ở phòng khách nhà cháu H. Thầy K giải thích sự việc không như vậy, thầy chỉ quan tâm tới cháu H. Mẹ của cháu H đã gọi điện hỏi lại con gái sự việc, nhưng cháu H khẳng định bị thầy sàm sỡ.

Trao đổi qua điện thoại với PV vào chiều ngày 24/9/2023, ông P.D.H, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tân Sơn cho biết: “Trên địa bàn có thầy giáo có tên H.S.K, thầy giáo này trước là giáo viên của Trường tiểu học T.K. Mới được điều động, bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học X.Đ từ khoảng 30/8/2023. Liên quan đến sự việc, trên Phòng giáo dục đã nắm được thông tin và đã báo cáo lãnh đạo UBND huyện. Lãnh đạo UBND huyện Tân Sơn cũng đã giao cho Phòng giáo dục và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Quan điểm của huyện là nếu có vi phạm sẽ kiên quyết xử lý, vi phạm đến đâu, xử lý đến đó, không bao che”.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đọc thêm