Nghi vấn tham nhũng, vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt

(PLO) - Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 3/10 đã bắt bà Rosmah Mansor - vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak – để điều tra về hàng loạt các cáo buộc.
Bà Rosmah Mansor.
Bà Rosmah Mansor.

Reuters dẫn tuyên bố của MACC cho biết, việc bắt giữ bà Mansor được tiến hành sau khi các điều tra viên của MACC đã tiến hành 3 vòng thẩm vấn.

Hôm tuần trước, bà này đã bị thẩm vấn đến 13 giờ đồng hồ. Sáng 3/10, bà cũng đã đến trụ sở MACC để chịu thẩm vấn trước khi bị bắt giữ.

Dự kiến, ngày mai (4/10), cựu đệ nhất phu nhân Malaysia sẽ bị truy tố về một loạt các tội danh, trong đó có tội rửa tiền. 

Theo AFP, một quan chức của MACC cho biết, bà Mansor có thể phải đối mặt án tù 15 năm nếu bị buộc các tội danh mà bà dự kiến bị truy tố.

Cũng trong ngày 3/10, cảnh sát thuộc Đơn vị chống rửa tiền (AMLA) đã tiến hành thẩm vấn cựu Thủ tướng Najib trong khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ông Najib đã chính thức bị truy tố về các tội danh lạm quyền, rửa tiền liên quan đến bê bối hơn 4,5 tỷ USD từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB) bị sử dụng sai mục đích. 

Bà Rosmah Mansor vốn bị nhiều người tại Malaysia chỉ trích vì thói ăn tiêu hoang phí và những chuyến mua sắm tốn kém ở nước ngoài trong khi người dân đang phải chật vật vì sinh hoạt phí gia tăng.

Cảnh sát Malaysia mới đây xác nhận đã thu giữ hơn 400 chiếc túi hiệu, trong đó có nhiều túi là sản phẩm của các thương hiệu xa xỉ như Hermes và gần 30 triệu USD tiền mặt, chưa kể trang sức và đồng hồ tại nhà và các bất động sản có liên quan đến ông Najib và bà Rosmah.

Các nguồn tin cho biết, trong số những thương hiệu túi xách mà cựu đệ nhất phu nhân yêu thích và sở hữu nhiều có Hermes Birkin - dòng túi xách xa xỉ bậc nhất trên thế giới, thường được các ngôi sao và giới nhà giàu trên thế giới ưa chuộng với giá của mỗi chiếc lên đến hàng trăm nghìn USD.

Thông tin về bộ sưu tập túi của bà Rosmah đã khiến cư dân mạng Malaysia dậy sóng. Họ đặt cho bà biệt danh “Quý bà túi hiệu” và so sánh bà ta với bà Imelda Marcos - phu nhân của cựu Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, người cũng từng gây sốc khi sở hữu bộ sưu tập giày dép lên đến hơn 1.000 đôi./.