Nghị viện Châu Âu kiện Ủy ban Châu Âu vì "không hành động"

(PLVN) - Nghị viện châu Âu đã kiện cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU) là Ủy ban châu Âu (EC), vì đã không sử dụng cơ chế trừng phạt chống lại các quốc gia thành viên vi phạm quy tắc như Ba Lan.
Biểu tình trước tòa nhà Tòa án Hiến pháp ở Warsaw, Ba Lan ngày 22/9/2021 khi Tòa án Hiến pháp Ba Lan ra phán quyết về việc một số điều khoản của các Hiệp ước EU phải tuân thủ Hiến pháp Ba Lan. Ảnh: Reuters

Cơ chế được đề cập đã được đưa ra vào cuối năm 2020 và cho phép EU giữ lại khoản tài trợ của các quốc gia thành viên mà Brussels coi là "bất chấp pháp quyền". Quốc gia hiện đứng đầu "danh sách đen" là Ba Lan, quốc gia đã áp dụng một số chính sách mà EU phản đối.

“Chúng tôi mong đợi Ủy ban châu Âu hành động một cách nhất quán và tuân theo những gì Chủ tịch von der Leyen đã nêu trong cuộc thảo luận toàn thể cuối cùng của chúng tôi về chủ đề này. Lời nói phải được biến thành hành động”, Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Maria Sassoli nói.

Mối bất hòa liên quan đến một cơ chế có hiệu lực kể từ đầu năm có thể được thực hiện trong đó giữ lại các khoản tiền của EU từ ngân sách chia sẻ giữa 27 thành viên của khối.

Cơ chế này được thành lập trong bối cảnh các mối quan tâm ngày càng leo thang liên quan đến các tiêu chuẩn cơ bản như độc lập tư pháp và tự do truyền thông, đặc biệt là ở Ba Lan và Hungary. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được kích hoạt nếu có nguy cơ rõ ràng là sử dụng sai tiền của EU do những vi phạm như vậy.

Trước khi hành động, Ủy ban châu Âu cho biết họ muốn chờ phán quyết sắp tới của Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) về tính hợp pháp của công cụ liên quan đến hành động pháp lý do Warsaw và Budapest đưa ra.

Trong khi Chính phủ tuyên bố chống lại các quyết định của EU, phần lớn người dân Ba Lan vẫn muốn ở lại Khối. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Ba Lan đã triệu tập đại sứ Bỉ Luc Jacobs vào thứ Sáu để bày tỏ "sự không đồng tình và phẫn nộ" sau khi Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cáo buộc Warsaw "đùa với lửa" khi tranh chấp với Liên minh châu Âu về pháp quyền tiếp tục leo thang.

Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, "những bình luận công khai của De Croo không góp phần tạo ra một bầu không khí tốt đẹp trong quan hệ Ba Lan-Bỉ".

Quốc hội Ba Lan sẽ bỏ phiếu về luật cấm diễu hành Tự hào và các cử chỉ công khai khác để ủng hộ quyền của cộng đồng LGBTQ. Nếu được thông qua, Warsaw sẽ chỉ còn cách xa Brussels hơn nữa vì Liên minh châu Âu đã lên tiếng về việc Ba Lan "vi phạm các quyền cơ bản của người LGBTQ".

Mới đây, Tòa án Công lý châu Âu đã yêu cầu Ba Lan trả tiền phạt một triệu euro (khoảng 1,2 triệu USD) mỗi ngày (từ ngày nhận được phán quyết) cho đến khi nước này đưa hệ thống tư pháp của mình phù hợp với các tiêu chuẩn của EU về pháp quyền, liên quan đến việc Ba Lan đã không đình chỉ phòng kỷ luật thẩm phán tại Tòa án tối cao. Warsaw đã công kích "các hình phạt bất hợp pháp" và Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Zbigniew Ziobro tuyên bố rằng, quốc gia của ông "không nên phải trả một đồng zloty" cho hệ thống tư pháp mà họ chọn.

Đọc thêm