Nghiên cứu duy trì chính sách ưu việt có lợi cho người dân Hải Phòng – Hải Dương sau sáp nhập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hải Phòng và Hải Dương phối hợp nghiên cứu các phương án nhằm duy trì các chính sách ưu việt, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp cả 2 địa phương sau sáp nhập.
Hội nghị Thành uỷ Hải Phòng lần thứ 19.
Hội nghị Thành uỷ Hải Phòng lần thứ 19.

Đó ý kiến chỉ đạo của ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tại Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 19 diễn ra chiều 9/4.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, chưa khi nào cuộc cách mạng tổ chức bộ máy của đất nước được triển khai toàn diện, quyết liệt, mạnh mẽ và thần tốc như lúc này; đây chính là cơ hội để Hải Phòng tái cấu trúc lại hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Bí thư Thành uỷ đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ theo phân công, trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trước ngày 23/4/2025. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Đảng ủy UBND TP chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc như: trụ sở, nhà ở, chế độ chính sách… cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Đặc biệt, Đảng ủy UBND TP Hải Phòng cần phối hợp với Hải Dương để xây dựng và hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ TP; Tổng hợp, thống kê các cơ chế đặc thù áp dụng cho các ngành, lĩnh vực đã được HĐND mỗi tỉnh thông qua để chủ động đề xuất phương án xử lý sau khi sáp nhập, phù hợp với hướng dẫn của Trung ương, với tinh thần là chính sách nào ưu việt hơn, có lợi cho người dân và doanh nghiệp hơn thì tiếp tục duy trì để người dân 2 địa phương được thụ hưởng kết quả từ việc sáp nhập.

Ngoài ra, Đảng ủy UBND TP chủ động triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chiến lược gồm: trình thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 35, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng; hoàn thiện Đề án thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới; tập trung phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, đẩy nhanh thủ tục đầu tư để khởi công một số dự án động lực thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng trong năm 2025; tích cực làm việc các nhà đầu tư tiềm năng đề xuất các dự án chiến lược, trong đó nghiên cứu hợp tác với các nhà đầu tư từ Hoa Kỳ để triển khai các dự án về logistics, sân bay, cảng biển, năng lượng, điện khí LNG… hướng đến mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy chỉ đạo phối hợp với các cơ quan Trung ương đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như: các bến còn lại của Cảng Lạch Huyện, Cảng Nam Đồ Sơn, Sân bay Tiên Lãng và đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; chủ động nghiên cứu các quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng và Hải Dương để đề xuất các dự án hạ tầng chiến lược về giao thông, công nghiệp, đô thị để biến lợi thế của cả 2 địa phương, thành dư địa và động lực phát triển mới của thành phố trong tương lai.