Ngô Ỷ Lợi tuyên bố điều bất ngờ về Thành Long

Nữ diễn viên TVB cho biết cô chịu quá nhiều áp lực vì những tin đồn thất thiệt suốt thời gian qua.
Ngô Ỷ Lợi khóc nức nở khi nhắc đến con gái. Ảnh: QQ
Ngô Ỷ Lợi khóc nức nở khi nhắc đến con gái. Ảnh: QQ

Chiều 30/3, Ngô Ỷ Lợi tổ chức họp báo để bày tỏ tâm tư sau scandal "hục hoặc với con gái" gây tranh cãi suốt thời gian qua. Trước đó, ngày 23/3, Ngô Trác Lâm gọi điện cho cảnh sát tới nhà và tố cáo rằng mẹ đẻ có lời nói đe dọa, khiến cô bé hoảng sợ. Ngô Ỷ Lợi đã bị giam giữ một đêm mới được thả về, trong khi con gái cô từ đó đến nay bỏ nhà đi. Trong tuần qua, báo chí liên tục bủa vây gia đình họ Ngô và dõi theo họ từng bước chân.

Tại buổi họp báo, Ngô Ỷ Lợi xuất hiện với vẻ thất thần, đau khổ, có những lúc cô xúc động đến nỗi đỏ mặt, nước mắt lưng tròng. Đến cùng cô còn có luật sư và hai người bạn thân thiết là Lương Tĩnh Trung và Ông Tĩnh Tinh. Ngay khi bắt đầu buổi tiếp xúc, diễn viên TVB nói cô mong báo chí không nên phỏng đoán, đưa tin thiếu kiểm chứng, hy vọng mọi người cho cô và con gái một không gian riêng tư. Ngô Ỷ Lợi tâm sự, điều cô muốn nhất hiện tại là con gái Ngô Trác Lâm trở về nhà. 

Xung quanh thông tin Thành Long có sự giúp đỡ về tài chính cho Ỷ Lợi, bạn thân của cô là Ông Tĩnh Tinh cho biết 17 năm qua Ỷ Lợi tự mình nuôi con khôn lớn, cuộc sống bươn chải và nhiều khó khăn, tuy nhiên chưa bao giờ hai mẹ con nhận được một xu của Thành Long dù ông là bố của đứa trẻ.

Người bạn cho biết: "Vì quá thương hoàn cảnh của họ, tôi từng đánh tiếng đề nghị Thành Long hỗ trợ kinh tế, ít nhất là lo cho con bé học hành, tuy nhiên tôi không ngờ ông ấy trả lời lại rằng: Một xu cũng không". Nhiều tờ báo từng đưa tin, con trai của Thành Long - Phùng Tổ Danh bỏ tiền ra mua một biệt thự cho em gái cùng cha, khác mẹ, tuy nhiên Ngô Ỷ Lợi lập tức lên tiếng phủ nhận: "Chúng tôi chưa từng nhận đồng nào của họ".

Buổi họp báo kéo dài khoảng 30 phút, chủ yếu thời gian Ngô Ỷ Lợi khóc. Cô nói qua làn nước mắt: "Mong mọi người cho chúng tôi cơ hội để tự giải quyết việc nhà, không nên quan tâm quá nhiều. Con bé hiện được bạn bè giúp đỡ, nó rời Hong Kong đi nghỉ một chuyến, không có gì phải lo lắng. Tôi chỉ là người mẹ bình thường như bao bà mẹ khác, mong con về đây, cùng nhau nói chuyện, việc gì rồi cũng sẽ được giải quyết". 

 
Bạn thân liên tục an ủi Ngô Ỷ Lợi trong buổi họp báo.
Bạn thân liên tục an ủi Ngô Ỷ Lợi trong buổi họp báo. 

Ngô Ỷ Lợi từng có những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ, cô đăng quang Hoa hậu châu Á năm 17 tuổi và nổi tiếng trên màn ảnh ATV. Tuy nhiên, khi vướng vào cuộc tình với Thành Long - một ngôi sao đã có vợ, cuộc đời của cô chìm vào bế tắc.

Khi Ỷ Lợi mang bầu, Thành Long nói cô "cho anh vào tròng" nên kiên quyết không nhận con. Quãng thời gian sau này, sự nghiệp lỡ dở, kinh tế khó khăn, cộng việc việc làm mẹ đơn thân của một cô bé cá tính như Ngô Trác Lâm, Ngô Ỷ Lợi ngày càng tiều tụy. 

Đọc thêm