Ngoại trưởng Australia tuyên bố kết hôn với bạn đời cùng giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoại trưởng Australia Penny Wong (56 tuổi), nữ nghị sĩ đồng tính công khai đầu tiên của quốc gia này, đã chia sẻ tin vui về việc bà đã kết hôn với bạn đời lâu năm là Sophie Allouache.
Ngoại trưởng Wong (phải) và bạn đời Allouache trong đám cưới (Ảnh: The Guardian)
Ngoại trưởng Wong (phải) và bạn đời Allouache trong đám cưới (Ảnh: The Guardian)

Bà Wong hiện là nghị sĩ đại diện cho bang Nam Australia trong thượng viện Australia.

Ngày 17/3, bà Wong đã chia sẻ trên Instagram: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi được chia sẻ ngày đặc biệt này với gia đình và bạn bè".

Bức ảnh chụp cặp đôi trong trang phục cưới, cầm một bó hoa, được đăng tải cùng với thông điệp này.

Bà Wong và bà Allouache sống cùng nhau trong gần hai thập kỷ trước khi tổ chức đám cưới tại một nhà máy sản xuất rượu vang ở Adelaide, thủ phủ bang Nam Australia.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng các bộ trưởng cấp cao khác trong chính phủ nước này đã tham dự lễ cưới. Hai cô con gái của họ - Alexandra, 11 tuổi và Hannah, 8 tuổi - đã góp phần trong buổi lễ bằng việc rải hoa.

Với vai trò là một thượng nghị sĩ đảng Lao động (Công đảng) từ năm 2002, bà Wong đã trở thành người gốc Á đầu tiên đảm nhiệm chức vụ trong nội các của Australia.

Ban đầu, bà công khai phản đối hôn nhân đồng giới trước khi trở thành một trong những người ủng hộ lớn nhất và nhiệt thành nhất.