Ngoại trưởng Cuba lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 20/8, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã lên án các biện pháp trừng phạt của chính quyền Mỹ nhằm vào ba quan chức cấp cao của các Lực lượng Vũ trang Cách mạng (FAR) và Bộ Nội vụ Cuba (Minint) với lý do vi phạm nhân quyền.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong tuyên bố được đưa ra trên mạng Twitter nhằm đáp trả biện pháp trừng phạt mới do Bộ Tài chính Mỹ công bố 1 ngày trước đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba khẳng định: “Chính phủ Mỹ thiếu thẩm quyền đạo đức để trừng phạt các quan chức cấp cao của FAR và Minint”.

Ông cũng cho rằng Washington vẫn theo đuổi những “nỗ lực dai dẳng” trong việc tấn công Cuba và tăng cường lệnh cấm vận kéo dài 6 thập kỷ qua.

Với cáo buộc Cuba đã sử dụng lực lượng an ninh để đàn áp việc mà Mỹ gọi là “biểu tình ôn hòa” trong các hoạt động bất ổn xảy ra tại đảo quốc Caribe vào ngày 11/7 vừa qua, trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, Washington đã 4 lần ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức cấp cao Cuba.

Các cá nhân gần đây nhất bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt gồm Trung tướng Andrés Laureano González Brito, Tư lệnh Quân đội miền Trung của FAR; Thiếu tướng Roberto Legra Sotolongo, Phó Tổng tham mưu trưởng kiêm Cục trưởng Cục tác chiến của FAR và Abelardo Jiménez González, Cục trưởng Cục trại giam thuộc Minint.