Ngoại trưởng Italy chỉ ra 'nhân tố chủ chốt' để đối phó với cuộc khủng hoảng tại Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Ngoại giao Italy Luigi Di Maio giải thích: “Afghanistan đã là trọng tâm của các cuộc đàm phán của chúng tôi ngày hôm nay... trong bối cảnh này, chúng tôi thấy đối thoại với Nga là điều cần thiết". 
Thủ tướng Ý Mario Draghi (bên trái) gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đang thăm Italy, vào ngày 27/8/2021.
Thủ tướng Ý Mario Draghi (bên trái) gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đang thăm Italy, vào ngày 27/8/2021.

Italy, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của G20, vẫn đang thúc đẩy một cuộc họp của tổ chức này đặc biệt về Afghanistan khi chuyến bay sơ tán cuối cùng của họ rời Kabul vào 27/8. Tại cuộc họp báo chung được tổ chức hôm 27/8 sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Italy nhắc lại với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 bất thường về Afghanistan vào tháng 9 để vạch ra chiến lược toàn cầu trước cuộc khủng hoảng của quốc gia Tây Nam Á này.

Ông nói thêm rằng việc Italy thúc đẩy tổ chức một cuộc họp G20 đặc biệt về Afghanistan xuất phát từ niềm tin rằng chỉ có "một hành động toàn diện, gắn kết và chia sẻ mới có thể mang lại hiệu quả với các nhà chức trách mới ở Kabul."

Ông lưu ý: “Chúng tôi tin rằng Moscow là nhân tố chủ chốt trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay và ở góc độ dài hơn là đạt được một cách tiếp cận quốc tế thống nhất. Chúng tôi cho rằng G20 có thể là nền tảng phù hợp để quản lý chung cuộc khủng hoảng".

Chuyến bay không vận cuối cùng của Italy, được thực hiện bởi một máy bay quân sự C-130, dự kiến ​​sẽ hạ cánh xuống Rome vào hôm nay, mang về "tất cả những người Italy đã yêu cầu được hồi hương", Bộ trưởng Ngoại giao Italy Luigi Di Maio cho biết.

Bộ trưởng xác nhận rằng khoảng 4.900 công dân Afghanistan muốn rời khỏi quốc gia châu Á này đã được lực lượng Italy sơ tán trong chiến dịch.

Ông Lavrov, người đã có chuyến thăm hai ngày tại Italy, nói rằng an ninh của các quốc gia láng giềng của Afghanistan nên là ưu tiên hàng đầu sau khi tất cả các hoạt động sơ tán hoàn tất. Ông cũng kêu gọi tăng tốc hỗ trợ người dân Afghanistan để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành một Chính phủ toàn diện càng sớm càng tốt.

"Các giải pháp chung không bao giờ dễ dàng và theo quan điểm của chúng tôi, điều quan trọng nhất trong tình hình hiện nay là an ninh biên giới của chúng ta", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, người cũng đã thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Italy Mario Draghi trước đó, cho biết.

Ông Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng thảo luận về đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt G20, nhưng "chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về vai trò của các đối tác phương Tây đối với Nga trong bối cảnh G20".

Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại rằng Nga vẫn mở đối thoại với các thủ lĩnh Taliban, cùng với Trung Quốc và Pakistan, đồng thời yêu cầu tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 về Afghanistan có thể được mở cho các quốc gia không phải là thành viên của nhóm này nhưng vẫn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng Afghanistan, chẳng hạn như Pakistan và Iran.