Ngôi trường có nhiều học sinh giỏi ở Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
Tại kỳ thi học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 9 cấp tỉnh và cấp thành phố năm học 2022 - 2023 vừa qua, Trường TH-THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) có 43 em đạt giải, trong đó có 4 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 25 giải khuyến khích.
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoàn trao đổi với học sinh trong giờ ngoại khóa.
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoàn trao đổi với học sinh trong giờ ngoại khóa.

Với thành tích trên, Trường TH-THCS Trần Hưng Đạo trở thành trường đạt được số giải nhiều nhất từ trước đến nay trong một kỳ thi học sinh giỏi. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là thành quả của tập thể giáo viên và học sinh nỗ lực phấn đấu với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của Trường Trần Hưng Đạo.

Em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, học sinh lớp 9B đạt giải nhất môn Địa lý cấp tỉnh chia sẻ: “Môn Địa lý luôn khơi gợi cho em sự hứng thú, ham tìm tòi, khám phá”. Hạnh cho biết, em tỏ lòng biết ơn tới thầy cô, những người trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn em từ khi bắt đầu vào học dưới mái trường Trần Hưng Đạo. Em luôn mơ ước khi lớn lên sẽ được đi khắp mọi nơi để tìm hiểu về cuộc sống, thiên nhiên và con người, được khám phá những vùng đất mới và những điều bí ẩn xung quanh mình.

Trường hợp em Nguyễn Thị Bích Ly lại thật đặc biệt. Bố mất sớm, mẹ bị bệnh tim, gia đình rất khó khăn. Em phải vừa học, vừa đi bán quần áo thuê mỗi tiếng được 18.000 đồng, vừa lo cuộc sống, vừa để thêm tiền phụng dưỡng mẹ. Phát hiện em có năng khiếu về môn Địa lý, cô giáo hiệu trưởng cùng các thầy cô trong trường đã vận động, thuyết phục em ở lại trường, hỗ trợ em ăn bữa trưa để tập trung ôn thi. Kết quả em đã đạt giải khuyến khích cấp thành phố trong niềm vui của gia đình, bạn bè và nhà trường. Gặp chúng tôi, Ly xúc động, khóc thành tiếng: “Em luôn ghi ơn các thầy cô…”.

Theo cô giáo Bùi Thị Kim Ngân, để học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi, giáo viên đã truyền cho các em cảm hứng để các em yêu thích môn học, từ đó rèn luyện các kỹ năng cơ bản để học sinh nắm vững, tự tin vào phòng thi nhằm đạt kết quả cao.

Cô giáo Bùi Thị Kim Ngân cùng đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường.Cô giáo Bùi Thị Kim Ngân cùng đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường.

Các học sinh như: Nguyễn Đức Nguyên, lớp 4C, giải nhì môn tiếng Anh, Võ Thị Mỹ Hòa, lớp 9A, giải nhì môn Lịch sử, Nguyễn Phước Sang, lớp 7A, giải nhất môn Cờ vua - giải ba môn tiếng Anh… đều là những học sinh được nhà trường quan tâm, chăm chút, bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các em thể hiện khả năng, năng khiếu trong học tập, rèn luyện. Ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên BCH Hội cha mẹ học sinh của trường chia sẻ: “Phụ huynh rất tự hào khi nhà trường có nhiều học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi. Chúng tôi luôn ủng hộ, cổ vũ tinh thần này và mong nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong những năm học tới”.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoàn, thành tích nổi bật đạt được tại kỳ thi vừa qua không chỉ mang về vinh dự cho nhà trường và mỗi cá nhân học sinh đạt giải mà còn tạo động lực, truyền cảm hứng cho các thầy, cô giáo và học sinh toàn trường tiếp tục nỗ lực vươn lên trong dạy và học. Việc tổ chức lễ vinh danh để truyền cảm hứng cho học sinh và cũng là giải pháp để nhà trường tiếp tục công tác triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp trong thời gian tới.

Có thể nói, kết quả kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm nay khẳng định Trường TH-THCS Trần Hưng Đạo là điểm sáng về công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo tiền đề cho các em có cơ hội tiếp tục rèn luyện và đạt thành tích cao ở các bậc học tiếp theo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Đọc thêm