Ngư dân Quảng Bình phấn khởi trúng vụ cá cơm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên tục trong những ngày qua, ngư dân vùng ven biển Quảng Bình trúng vụ cá cơm, thu tiền triệu mỗi ngày sau 3 đến 5 chuyến giăng lưới đánh bắt gần bờ.
Mỗi ngày tàu cá của anh Bình đi 3 đến 5 chuyến, chia cho bạn thuyền mỗi người hơn 1 triệu đồng mỗi ngày.
Mỗi ngày tàu cá của anh Bình đi 3 đến 5 chuyến, chia cho bạn thuyền mỗi người hơn 1 triệu đồng mỗi ngày.

Có mặt tại bờ biển xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình những ngày này luôn tấp nập tàu cá công suất nhỏ liên tục cập bến, mang theo đầy khoang cá cơm. Ở trên bờ, chị em phụ nữ đang ngóng chờ chồng, con sau mỗi chuyến biển để chia cá, mang đi tiêu thụ.

Chị em phụ nữ trên bờ chia cá và mang đi tiêu thụ.

Chị em phụ nữ trên bờ chia cá và mang đi tiêu thụ.

Chúng tôi quyết định theo tàu cá của ngư dân Dương Thái Bình (thôn thanh Bình, xã Quảng Xuân) đi kéo lưới. Lúc này trên tàu cá đã có hơn 10 bạn thuyền. Sau hơn 1 giờ giăng lưới, tàu cá của anh Bình thu về khoảng 2 tạ cá cơm, giá dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg cá tươi, nên ngư dân rất phấn khởi.

“Cá cơm thường sống ở tầng nổi, gần bờ, thường đi theo từng đàn, xuất hiện cả ngày lẫn đêm. Nhưng thời điểm cá xuất hiện nhiều nhất từ khoảng 13h chiều đến 18h mỗi ngày”, chủ tàu Dương Thái Bình cho biết.

Giá cá cơm dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg cá tươi, nên ngư dân rất phấn khởi.

Giá cá cơm dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg cá tươi, nên ngư dân rất phấn khởi.

Theo kinh nghiệm của các ngư dân, vụ mùa khai thác cá cơm thường bắt đầu từ khoảng tháng 5 đến tháng 9 dương lịch hàng năm, nên ngư dân thường dùng loại tàu nhỏ, công suất từ 24 - 40CV để đánh bắt. Hơn nữa cá cơm đi theo luồng gần bờ, do đó việc đánh bắt rất đơn giản, không mất nhiều thời gian, lại tiết kiệm nhiên liệu.

Ông Dương Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Quảng Xuân cho biết, hiện toàn xã có 134 chiếc tàu cá, trong đó, hơn 80 tàu nhỏ đánh bắt gần bờ. Những ngày gần đây, nhiều tàu cá ngư dân trên địa bàn và các xã lân cận cũng trúng đậm cá cơm, thu về tiền triệu mỗi ngày, nên bà con rất phấn khởi.

Ngư dân phấn khởi đưa cá lên bờ.

Ngư dân phấn khởi đưa cá lên bờ.

“Được mùa cá cơm, không chỉ giúp bà con ngư dân có thêm nguồn thu nhập ổn định mà còn cung cấp nguồn nguyên liệu cho các cơ sở làm nước mắm, làm cá khô, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động”, ông Dương Minh Phương cho biết thêm.

Đọc thêm