Người cha hiến thận cứu con trai thoát khỏi đau đớn bệnh tật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chứng kiến con trai phải vào viện để chạy thận thường xuyên, người cha ở Thái Bình quyết tâm hiến thận để cứu sống con mình.
Người bệnh N.D.N và bố N.V.B chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Ảnh: BVCC
Người bệnh N.D.N và bố N.V.B chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Sáng 25/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) thực hiện thành công ca ghép thận thứ 2 cùng huyết thống. Cặp ghép là 2 cha con, quê ở Mỹ Lộc, Thái Thụy, Thái Bình.

Người bệnh là anh N.D.N (26 tuổi), được chẩn đoán là suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, lọc máu chu kỳ 3 lần/ tuần.

Cha của bệnh nhân N là ông N.V.B (51 tuổi) cho biết, tháng 5/2023, thấy con có biểu hiện sưng và đau mắt, gia đình đã đưa anh lên Hà Nội để được thăm khám. Tại đây, qua các chỉ số xét nghiệm, bác sĩ nghi ngờ anh N bị suy thận và yêu cầu gia đình làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả, con trai ông B bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Kể từ đó đến nay, đều đặn 3 lần/ tuần, ông B cùng con trai đều tới bệnh viện để chạy thận.

"Con trai tôi còn trẻ nhưng phải chịu sự dày vò của bệnh tật, cố gắng duy trì sự sống từng ngày nên tôi đã quyết định hiến thận của mình cho con, mong con thể mau chóng trở lại cuộc sống bình thường. Rất vui mừng vì các xét nghiệm sàng lọc kết luận rằng cơ thể của hai cha – con tương thích, phù hợp để tiến hành ghép thận", ông B chia sẻ.

Đúng 8h10’ ngày 25/7, các ê-kíp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp dưới sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của TS. Nguyễn Thế May – Phó Giám đốc bệnh viện; PGS.TS Nguyễn Công Bình – Nguyên Phó Giám đốc, Cố vấn chuyên môn, Trưởng kíp ghép thận đã tiến hành ghép thận cho người bệnh cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện phẫu thuật nội soi lấy thận của người hiến.

Các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện phẫu thuật nội soi lấy thận của người hiến.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật nội soi để lấy thận từ người hiến, sau đó tiến hành rửa thận, ghép thận cho người nhận bằng các kỹ thuật chuyên sâu.

Ca ghép thận được thực hiện thành công sau gần 04 giờ phẫu thuật. Quả thận được ghép bắt đầu hồng hào, được tưới máu tốt và bắt đầu bài tiết nước tiểu. Sau phẫu thuật, cặp ghép thận được hồi sức tích cực và chăm sóc đặc biệt bởi các bác sĩ của bệnh viện.

Đây là ca ghép thận lần thứ 2, cặp ghép cha – con thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, góp phần mang lại hy vọng trong hành trình “trở về” cuộc sống bình thường của những người bị suy thận giai đoạn cuối.

Đọc thêm