Người cha khóc ngất khi hai con bị đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Rủ nhau ra sông Lam tắm mát, hai anh em không may bị đuối nước thương tâm. Hình ảnh người cha gục ngã bên quan tài con khiến nhiều người xót xa.
Người cha khóc ngất khi hai con bị đuối nước

Ngày 23/5, chính quyền xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai anh em ruột đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu B.H.N. (SN 2007) và B.H.Đ. (SN 2009).

Trước đó, khoảng đầu giờ chiều ngày 22/5, ở địa phương có nắng nóng gay gắt, lại mất điện nên hai anh em N. và Đ. rủ nhau ra sông Lam, đoạn phía Nam địa bàn xã Lưu Sơn tắm mát thì không may bị đuối nước.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân đã có mặt để tìm kiếm. Đến trưa 23/5, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu B.H.Đ. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm người anh.

Trước nỗi mất mát quá lớn, bố 2 cháu bé khóc ngất bên quan tài của người con trai xấu số. Hình ảnh người cha gục ngã khiến nhiều người xót xa.

Theo chính quyền, hoàn cảnh gia đình 2 cháu đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ đi khi 2 cháu còn nhỏ, một mình bố làm thuê nuôi 2 con ăn học và mẹ già 80 tuổi.

Sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã trực tiếp tới gia đình thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, đoàn thể và các mạnh thường quân, nhân dân địa phương ủng hộ, hỗ trợ gia đình hai cháu.